Vụ hàng chục trẻ bị sùi mào gà ở Hưng Yên: Kết luận của Hội đồng chuyên môn về nguyên nhân vụ việc

( PHUNUTODAY ) - Chiều 24/7, Hội đồng chuyên môn do Sở Y tế Hưng Yên thành lập để tìm nguyên nhân khiến hơn 70 trẻ ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên bị sùi mào gà.

Sau cuộc họp của hội đồng chuyên môn, PGS Lê Hữu Doanh – Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu trung ương cho biết cho đến thời điểm này vẫn chưa có kết luận. Việc tìm nguyên nhân khiến 70 cháu bị sùi mào gà trong thời gian qua tại Khoái Châu, Hưng Yên, hội đồng chuyên môn đã họp và quyết định các bước tiếp theo cần phải làm.

Trong đó, có một vấn đề rất quan trọng tiến hành tổng điều tra dịch tễ tìm căn nguyên, bước tiếp theo là khi đã có kết quả điều tra dịch tễ các chuyên gia tiếp tục điều tra dịch tễ về mặt phi huyết học để làm sao xác định tính chất nguồn gốc cụ thể của vi rút này.

Hội đồng điều tra về dịch tễ sẽ do sở y tế trong đó phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để hình thành bộ câu hỏi. Đặc biệt bộ câu hỏi này sẽ do các chuyên gia được mời xây dựng để điều tra cộng đồng. Khi có kết quả điều tra dịch tễ rồi hội đồng chuyên môn sẽ dựa vào mẫu bệnh phẩm mà Bệnh viện Da liễu trung ương đang bảo lưu. Sau đó, bác sĩ  sẽ làm về mặt vi rút và giá trị gen để xem nguyên nhân xuất hiện sùi mào gà ở nhiều trẻ có từ 1 nguồn gốc hay không.

sui-mao-ga-2

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc Viện Da liễu TW 

Ông Doanh cho biết, địa điểm điều tra về mặt dịch tễ rất rộng cả nơi khám, cộng đồng, trẻ đang điều trị và gia đình trẻ có bệnh. Với các kết quả điều tra được sẽ xem xét tất cả nguyên nhân có thể xảy ra.

Với những bé bị sùi mào gà, PGS Doanh cho biết thêm hiện nay số bé đang điều trị từ 17/7 sẽ được miễn phí, những bé trước đó đã nhập viện vẫn tiếp tục phải điều trị.

Ông Doanh cũng khuyến cáo cho cộng đồng, tuyên truyền để phát hiện sớm và điều trị kịp thời cho các trẻ có thể mắc trong cộng đồng.

Hiện nay, với các trẻ có bệnh, từng nong bao quy đầu nhà bà Hiền thì gia đình các cháu và cộng đồng cũng rất lo lắng. Tuy nhiên, PGS Doanh cho biết, gia đình trẻ không nên quá lo sợ, các cháu sẽ được hỗ trợ y tế tốt nhất và việc điều trị triệt để không ảnh hưởng tới khả năng sinh sản hay tình dục của các cháu khi trưởng thành.

Với một số cháu quá nhỏ, tổn thương nặng, PGS Doanh cho biết phía Bệnh viện Nhi trung ương đã có công văn chính thức và đã cử cán bộ phối hợp bệnh viện theo phác đồ điều trị cho nên dù gì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức phối hợp các tuyến để điều trị cho các cháu.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link