Người bị tái nhiễm COVID-19 nhiều lần có nguy hiểm không?
Việc tái nhiễm COVID-19 với người vừa mắc COVID-19 là hoàn toàn có thể xảy ra, do vậy người dân không nên chủ quan khi vừa khỏi bệnh.
Việc tái nhiễm COVID-19 với người vừa mắc COVID-19 là hoàn toàn có thể xảy ra, do vậy người dân không nên chủ quan khi vừa khỏi bệnh.
Các chuyên gia nhận định, một số đối tượng được cho là dễ bị tái nhiễm COVID-19 hơn so với những người khác. Theo dõi ngay để biết đó là nhóm đối tượng nào?
Nhiều người cho rằng cứ test "2 vạch" là tái nhiễm nhưng đôi khi không phải như vậy.
Theo các chuyên gia, việc F0 tái nhiễm bị nặng hay nhẹ hơn so với lần nhiễm bệnh đầu tiên phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Do sức đề kháng của mỗi người khác nhau và có nhiều loại viến thể mà F0 có nguy cơ tái nhiễm khác nhau.
Người khỏi Covid-19 có khả năng miễn dịch tự nhiên với virus SARS-CoV-2 nhưng vẫn không thể chủ quan trước khả năng tái nhiễm.
Các nhà nghiên cứu cho biết một số bệnh nhân nhiễm virus Covid-19 dù không còn triệu chứng nào cũng vẫn có thể lây truyền bệnh cho người khác. Vì vthế, những người đã chữa khỏi căn bệnh này cần cách ly ít nhất 2 tuần.
Khi tái nhiễm, nhiều người cho rằng cứ sử dụng đơn thuốc cũ là được, bệnh sẽ nhanh khỏi nhưng các bác sĩ không đồng tình với quan điểm này.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định, những người từng nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh vẫn có nguy cơ tái nhiễm nhiều lần.
Hiện nay, số ca bệnh Covid-19 tăng nhanh mỗi ngày. Trong số đó có cả trường hợp tái nhiễm ngay khi vừa khỏi bệnh chưa đầy 1 tháng.
Liệu F0 vừa khỏi bệnh có nguy cơ tái nhiễm khi tiếp xúc gần với những người mới phát hiện "2 vạch" hay không? Hãy cùng nghe giải đáp từ chuyên gia.
Triệu chứng của F0 bị tái nhiễm nặng hay nhẹ tùy thuộc vào một số yếu tố nhất định.
Các nhà khoa học ở Anh đã nghiên cứu và phát hiện ra 4 nhóm đối tượng có khả năng tái nhiễm Covid-19 lần thứ hai cao.
Sau khi được xuất viện và có dấu hiệu hồi phục hoàn toàn thì một người phụ nữ lại tái nhiễm với Covid-19.