Dân gian có câu: 'Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần', tới giờ còn đúng không?
Đây là một câu nói rất nổi tiếng từ ngày xưa, vậy đến giờ điều này có còn đúng hay không?
Đây là một câu nói rất nổi tiếng từ ngày xưa, vậy đến giờ điều này có còn đúng hay không?
Vì những lý do dưới đây mà người xưa đã nói rằng: “Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần”.
Người xưa quan niệm "Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần" để nói về sự giàu nghèo khi sinh con. Vậy quan niệm này đúng hay sai?
Theo người xưa, một gia đình sinh 3 người con trai được gọi là Tam nam bất phú. Vậy Tam nam bất phú là gì? Việc sinh 3 người con trai là tốt hay xấu?
“Tam nam bất phú tứ nữ bất bần” nói về những gia đình rơi vào trường hợp sinh được ba người con trai hoặc 4 người con gái liên tiếp.
Nhiều ý kiến cho rằng gia đình sinh 3 người con trai thì cuộc sống không suôn sẻ, gia đạo bất hòa. Vậy làm sao để hóa giải khi đã lỡ sinh 3 con trai.
"Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần" là câu ngạn ngữ được bắt nguồn từ văn hóa theo quan niệm ngày xưa.
Người dân Việt xưa nay đều quan niệm: “Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần” tức gia đình nào sinh ba con trai thì không thể giàu, còn gia đình sinh bốn con gái thì nhà đó không nghèo. Liệu quan niệm này đúng hay sai?
Có lẽ bất cứ ai cũng từng nghe câu: "Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần", vậy ý nghĩa thực sự của câu nói này là gì?
Câu nói: "Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần", được lưu truyền rộng rãi từ xa xưa. Nhưng không phải ai cũng biết được ý nghĩa thực sự của câu nói này.
Chắc chắn chúng ta ai cũng từng nghe tới câu: "Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần", vậy ý nghĩa thực sự là gì?