Người xưa nói: ''Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần", vì sao

( PHUNUTODAY ) - Vì những lý do dưới đây mà người xưa đã nói rằng: “Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần”.

Ý nghĩa của câu nói “tam nam bất phú” “Tam nam” nghĩa là 3 người người con trai, "bất phú" nghĩa là không thể giàu có lên được. “Tam nam bất phú” được hiểu là nhà nào có 3 người con trai thì sẽ bấp bênh về kinh tế, tài chính, khó mà giàu có được. Ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam, người ta thường chúc các cặp vợ chồng mới cưới sớm sinh quý tử.

Con trai luôn được mong ngóng ra đời để trở thành người nối dõi tông đường, chăm sóc cho bố mẹ sau này.

Thế nhưng, việc sinh tận 3 người con trai và không có con gái lại được người xưa coi là điều không tốt vì sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình.

Theo quan niệm của người xưa, gia đình nào có 3 con trai sẽ thường gặp phải những vấn đề sau:

-Gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dạy 3 người con trai

-Gia đình dễ xảy ra mâu thuẫn, bất hòa và tranh chấp tài sản

-1 trong 3 anh em sẽ có đường hôn nhân trắc trở, khó mà vẹn toàn.

Mọi người trong gia đình dễ mắc bệnh nguy hiểm, nhiều tai ương rình rập.Ngày xưa, con trai muốn cưới được vợ thì phải đáp ứng được những yêu cầu của nhà gái. Như phải chuẩn bị trâu bò, vàng bạc, đất đai… thì mới có thể đón vợ về nhà. Việc phải chuẩn bị lễ cưới cho 3 người con trai thì quả thực là khó khăn. Hơn nữa, con trai thường hay ương bướng, nổi loạn và dễ sa đà vào thói hư tật xấu khiến bố mẹ vô cùng khổ tâm. Có lẽ, vì những lý do trên mà người xưa đã nói rằng: “Tam nam bất phú”.

images

"Tứ nữ bất bần" nghĩa là gì

"Tứ nữ" là 4 người con gái, "bất bần" nghĩa là không nghèo khó. “Tứ nữ bất bần” hay "ngữ nữ bất bần" ý muốn nói gia đình nào sinh được 4 người con gái liên tiếp thì cuộc sống khá giả, không phải nghĩ ngợi nhiều về kinh tế vì không lo nghèo khó. Đẻ con gái đầu lòng cũng là ước mơ của nhiều người, bởi “ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng”.

Con gái ngày xưa không được bố mẹ chú trọng cho việc đi học. Có khi chỉ học cho biết chữ, sau đó sẽ ở nhà phụ giúp bố mẹ việc nhà, đồng áng rồi đến lớn thì gả chồng. Vậy nên, chi phí nuôi dạy con gái không quá tốn kém như con trai. Nhà sinh nhiều con gái cũng không cần phải áp lực nhiều về kinh tế, bởi khi gả chồng cho con, nhà gái được phép yêu cầu nhà trai đáp ứng các sính lễ mình đưa ra. Con gái có tính nết dịu dàng, ngoan ngoãn, nghe lời nên bố mẹ không phải đau đầu trong việc nuôi dạy. Một người con gái có thể phụ giúp bố mẹ nhiều việc, 4 người con lại càng đỡ đàn được nhiều hơn, thế nên mới nói “tứ nữ bất bần”.

Quan niệm “tam nam bất phú tứ nữ bất bần” liệu còn đúng trong thời đại hiện nay?

Điều kiện kinh tế, xã hội ngày xưa và bây giờ là khác hẳn nhau, vậy nên quan niệm trên không thực sự đúng nữa. Nhiều người không còn nặng nề hay quá bận tâm với việc sinh 3 người con trai. Con cái là lộc trời cho nên không có chuyện con cái đem đến xui xẻo hay khiến kinh tế gia đình lụi tàn.

Sinh 3 con trai hay 4 người con gái thì vẫn là mãi là niềm hạnh phúc đối với bố mẹ. Đấng sinh thành nào cũng sẽ cố gắng hết sức để con cái của mình được đầy đủ nhất có thể.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link