Chùm ảnh lễ hội đi săn cùng đại bàng ở Trung Quốc

(Phunutoday) - Để bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc, hàng năm những người Kazakh đã tổ chức lễ hội đi săn với đại bàng tại một vùng núi ở Tân Cương.
Lễ hội đi săn cùng đại bàng đã có từ rất lâu đời vẫn được người Kazakh duy trì.

Lễ hội đi săn cùng đại bàng đã có từ rất lâu đời vẫn được người Kazakh duy trì.

Dù tuổi đã cao nhưng rất nhiều người vẫn tham gia.

Dù tuổi đã cao nhưng rất nhiều người vẫn tham gia.

Họ phòng ngựa thật nhanh để bắt đầu vào cuộc đi săn.

Họ phòng ngựa thật nhanh để bắt đầu vào cuộc đi săn.

Trên vai mỗi người sẽ có một con đại bàng to lớn.

Trên vai mỗi người sẽ có một con đại bàng to lớn.

Để có một chú đại bàng đi săn cùng, chủ nhân của nó phải bỏ ra rất nhiều công sức để huấn luyện.

Để có một chú đại bàng đi săn cùng, chủ nhân của nó phải bỏ ra rất nhiều công sức để huấn luyện.

Trong giờ nghỉ giải lao, nhóm người đi săn làm nóng người bằng bát trà bơ.

Trong giờ nghỉ giải lao, nhóm người đi săn làm nóng người bằng bát trà bơ.

Cái lạnh cắt da, cắt thịt không làm nhóm người đi săn nản lòng.

Cái lạnh cắt da, cắt thịt không làm nhóm người đi săn nản lòng.

Đại bàng còn được xem là một 'chiến binh' dũng cảm trên thảo nguyên

Đại bàng còn được xem là một "chiến binh" dũng cảm trên thảo nguyên

Móng vuốt đại bàng sắc nhọn, do đó chủ nhân phải được trang bị bộ giáp chuyên dụng.

Móng vuốt đại bàng sắc nhọn, do đó chủ nhân phải được trang bị bộ giáp chuyên dụng.

Đại bàng không chỉ là thú đi săn mà còn được đối xử như những người bạn chân thành của người Kazakh.

Đại bàng không chỉ là thú đi săn mà còn được đối xử như những người bạn chân thành của người Kazakh.

Cuối buổi đi săn, đoàn người lững thững đi về chào khán giả.

Cuối buổi đi săn, đoàn người lững thững đi về chào khán giả.

Họ chờ đón một lễ đi săn vào năm tới.

Họ chờ đón một lễ đi săn vào năm tới.

Người Kazakh là bộ tộc duy nhất có thể đi săn với đại bàng để giữ nét văn hóa riêng.

Người Kazakh là bộ tộc duy nhất có thể đi săn với đại bàng để giữ nét văn hóa riêng.

Thanh Hằng (TH)