Các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi vẫn được hưởng nguyên lương hưu trong năm 2024
Người lao động nếu thuộc một trong những trường hợp sau thì sẽ không bị trừ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi.
Người lao động nếu thuộc một trong những trường hợp sau thì sẽ không bị trừ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi.
Năm 2024, tuổi nghỉ hưu của người lao động ở điều kiện bình thường sẽ tăng lên. Cùng với đó, điều kiện nghỉ hưu cũng sẽ có sự thay đổi.
Từ năm 2024, tuổi nghỉ hưu của lao động nam sẽ tăng 3 tháng, lao động nữ tăng 4 tháng so với năm 2023. Tuổi nghỉ hưu tăng kéo theo điều kiện hưởng lương hưu cũng thay đổi.
Đến tuổi xế chiều, chúng ta cần chọn người kết giao, đừng để họ làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên đáng mơ ước.
Trong năm 2024, tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu có gì thay đổi, hãy cùng tìm hiểu.
Hiện tại, Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có đề xuất hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần nhằm đảm bảo an sinh xã hội, người lao động ở tuổi nghỉ hưu có thu nhập để sống tốt.
Thay vì đi làm đến khi đủ tuổi nghỉ hưu, nhiều người sau khi đã đóng BHXH đủ số năm quy định đã chọn nghỉ việc chờ đến tuổi hưởng lương hưu. Nhờ đó, người này sẽ được hưởng hai quyền lợi sau.
Nhiều trường hợp người lao động mặc dù đã đến tuổi nghỉ hưu theo quy định những không đáp ứng điều kiện về số năm đóng BHXH để nhận lương hưu. Vậy cách xử lý tối ưu trong trường hợp này là gì?
Sau khi quan sát, sẽ thấy rằng những người nghỉ hưu và quay trở lại nơi làm việc, thường là năm kiểu người sau đây.
Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Vậy những người đủ tuổi nghỉ hưu trong năm 2024 là bao nhiêu?
Mỗi năm độ tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ tăng lên. Theo lộ trình đó, vào năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
Căn cứ Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường, cụ thể như sau:
Theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), lao động đến độ tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí nếu có nguyện vọng thì sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng.
Đối với việc tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được giải quyết hưởng lương hưu hằng tháng khi đóng từ đủ 20 năm trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.