Singapore 30 năm thay đổi thần kỳ dưới thời Lý Quang Diệu

(Phunutoday) - Chỉ sau 30 năm, ông Lý Quang Diệu đã biến Singapore từ một thành phố nhỏ bé trở thành cường quốc hàng đầu châu Á, một sự thay đổi thần kỳ.
Khu vực vịnh Maria năm 1940 chỉ là nơi giao thương giữa các tàu bè.

Khu vực vịnh Maria năm 1940 chỉ là nơi giao thương giữa các tàu bè.

Thì giờ đây Maria đã trở thành nơi sôi động và đẹp nhất Singapore.

Thì giờ đây Maria đã trở thành nơi sôi động và đẹp nhất Singapore.

Đại lộ Serangoon đi xuyên qua Singapore năm 1979.

Đại lộ Serangoon đi xuyên qua Singapore năm 1979.

Ngày nay, con kênh đã được lấp, Serangoon đã trở thành siêu đại lộ với 15 làn đường chạy xuyên suốt từ Singapore sang Malaysia.

Ngày nay, con kênh đã được lấp, Serangoon đã trở thành siêu đại lộ với 15 làn đường chạy xuyên suốt từ Singapore sang Malaysia.

Năm 1952, Ủy ban lực lượng vũ trang Singapore năm là tòa nhà đồ sộ nhất khu vực này.

Năm 1952, Ủy ban lực lượng vũ trang Singapore năm là tòa nhà đồ sộ nhất khu vực này.

Nhưng đến năm 2010, nó đã bị chìm khuất dưới chât những tòa cao ốc chọc trời.

Nhưng đến năm 2010, nó đã bị chìm khuất dưới chât những tòa cao ốc chọc trời.

Tổ hợp nhà ở số 79 tại khu trung tâm Toa Payoh năm 1997, lúc này một căn hộ 3 phòng ngủ có giá khoảng 7.500 USD

Tổ hợp nhà ở số 79 tại khu trung tâm Toa Payoh năm 1997, lúc này một căn hộ 3 phòng ngủ có giá khoảng 7.500 USD

Bây giờ chiều cao của dãy nhà số 79 đã tăng gấp 4, còn giá đã tăng ít nhất 20 lần.

Bây giờ chiều cao của dãy nhà số 79 đã tăng gấp 4, còn giá đã tăng ít nhất 20 lần.

Tòa nhà Yue Hwa nằm tại góc phố Eu Tong Sen năm 1985

Tòa nhà Yue Hwa nằm tại góc phố Eu Tong Sen năm 1985

Tòa nhà Yue Hwa ngày nay đã được trang hoàng mới hơn, cảnh quan cũng có nhiều thay đổi khi nhiều chiếc xe hơi hiện đại hơn lưu thông ở khu vực này.

Tòa nhà Yue Hwa ngày nay đã được trang hoàng mới hơn, cảnh quan cũng có nhiều thay đổi khi nhiều chiếc xe hơi hiện đại hơn lưu thông ở khu vực này.

Vào năm 1930, Nhà hát lớn Singapore mở cửa với 1600 chỗ ngồi này là trung tâm ca múa nhạc lớn nhất nhì khu vực.

Vào năm 1930, Nhà hát lớn Singapore mở cửa với 1600 chỗ ngồi này là trung tâm ca múa nhạc lớn nhất nhì khu vực.

Từ năm 1960, Nhà hát được trùng tu thành rạp chiếu phim. Và ngày nay, đây là nơi hẹn hò lãng mạn của nhiều cặp đôi.

Từ năm 1960, Nhà hát được trùng tu thành rạp chiếu phim. Và ngày nay, đây là nơi hẹn hò lãng mạn của nhiều cặp đôi.

Tòa nhà Maxwell từng là nơi chứa hàng triệu đô la ma túy, vàng ròng và những món hàng xa xỉ bởi vì nó là trụ sở của cục Hải quan Singapore.

Tòa nhà Maxwell từng là nơi chứa hàng triệu đô la ma túy, vàng ròng và những món hàng xa xỉ bởi vì nó là trụ sở của cục Hải quan Singapore.

Đến nay, Maxwell đã trở thành tòa nhà được chính phủ cho thuê để làm văn phòng chứ không phải trụ sở của cơ quan nào nữa.

Đến nay, Maxwell đã trở thành tòa nhà được chính phủ cho thuê để làm văn phòng chứ không phải trụ sở của cơ quan nào nữa.

Khu vực Emerald năm 1980.

Khu vực Emerald năm 1980.

Ngày nay, khu phố này cũng không mấy thay đổi.

Ngày nay, khu phố này cũng không mấy thay đổi.

Đường Tanjong năm 1960.

Đường Tanjong năm 1960.

Ngày nay được trang hoàng lộng lẫy, sạch đẹp hơn.

Ngày nay được trang hoàng lộng lẫy, sạch đẹp hơn.

Khu đô thị trên đường Tiong Bahru năm 1950 còn rất trống trải

Khu đô thị trên đường Tiong Bahru năm 1950 còn rất trống trải

Ngày nay, tại đây đã trở thành khu dân cư đông đúc, tấp nập.

Ngày nay, tại đây đã trở thành khu dân cư đông đúc, tấp nập.

Năm 1983, tòa nhà MPH Tọa lạc trên ngã tư đường Stamford từng là hiệu sách cổ nhất Singapore.

Năm 1983, tòa nhà MPH Tọa lạc trên ngã tư đường Stamford từng là hiệu sách cổ nhất Singapore.

Sau khi được công ty Vanguard mua lại với giá 25 triệu USD năm 2001, tòa nhà MPH bây giờ trở thành nơi 'thực hành' của sinh viên trường đại học quản lý Singapore.

Sau khi được công ty Vanguard mua lại với giá 25 triệu USD năm 2001, tòa nhà MPH bây giờ trở thành nơi "thực hành" của sinh viên trường đại học quản lý Singapore.

Rạp chiếu phim Cathay được xây dựng từ năm 1939, được xem là tòa nhà chọc trời của Singapore. Vào thời điểm năm 1960, nó được sử dụng một nửa làm rạp chiếu phim, một nửa là khách sạn.

Rạp chiếu phim Cathay được xây dựng từ năm 1939, được xem là tòa nhà chọc trời của Singapore. Vào thời điểm năm 1960, nó được sử dụng một nửa làm rạp chiếu phim, một nửa là khách sạn.

Tuy vẫn dùng làm rạp chiếu phim và nhà hàng như nhiều thập kỷ trước nhưng Cathay được xem là di sản của quốc gia.

Tuy vẫn dùng làm rạp chiếu phim và nhà hàng như nhiều thập kỷ trước nhưng Cathay được xem là di sản của quốc gia.

Bức ảnh chụp năm 1980, những căn nhà dọc bến Clarke bé xíu vào lụp xụp.

Bức ảnh chụp năm 1980, những căn nhà dọc bến Clarke bé xíu vào lụp xụp.

Những căn nhà dọc bến Clarke đã được trùng tu lại sặc sỡ và đẹp hơn.

Những căn nhà dọc bến Clarke đã được trùng tu lại sặc sỡ và đẹp hơn.

Hoài Đan