Một người càng thích đến 3 nơi này thì phước báu càng giảm, có khi chẳng còn gì nữa
3 nơi không nên đến, vì không đến mới có nhiều phước.
3 nơi không nên đến, vì không đến mới có nhiều phước.
Về già càng lui tới 3 nơi này thì chứng tỏ bạn càng ngốc mà thôi.
Có 4 nơi chúng ta không nên đến kẻo gây hại cho chính bản thân mình.
Cổ nhân dạy: Càng nhiều tiền, càng không không được đến những nơi "hao của" sau. Bằng không sớm muộn cũng tay trắng, tán gia bại sản, tiền tài khánh kiệt.
Người xưa dặn tuyệt đối không đến 3 nơi này kẻo gặp họa, bản thân mất hết.
Thế nên đến tuổi trung niên đừng lui tới quá nhiều những nơi sum họp sau khi nghỉ hưu. Hãy tìm đến những người bạn, cùng thưởng thức trà, sống tao nhã. Có thế cuộc sống mới an yên.
Phụ nữ tuổi 30, thứ quan trọng nhất chính là phẩm giá. Để không tổn hại khí chất, 3 nơi không được đến, 1 điều bắt buộc phải lĩnh ngộ.
Theo kinh nghiệm của một số người già, sau khi nghỉ hưu nên ít đến đến 3 nơi này, nếu đi sẽ chẳng nhận được ích lợi gì mà thậm chí còn rước hoạ vào thân.