Thay đổi hạn mức rút tiền trên ATM
Trong năm 2025, nhiều ngân hàng đã thông báo điều chỉnh hạn mức rút tiền mặt tại cây ATM. Theo đó, tại một số ngân hàng, hạn mức rút tiền mặt tăng từ 5 triệu đồng lên 20 triệu đồng đối với mỗi giao dịch. Như vậy có thể thấy, hạn mức rút tiền tại ngân hàng này cho mỗi giao dịch đã được nâng lên gấp 4 lần.
Ngoài ra, hạn mức rút tiền mặt mỗi ngày tại các ngân hàng khác cũng được nâng lên gấp 5 lần, từ 20 triệu đồng lên 100 triệu đồng.
Trước đó, một ngân hàng khác cũng đã thông báo tăng hạn mức rút tiền tại ATM lên gấp đôi, từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng cho mỗi giao dịch. Chính sách này áp dụng cho các thẻ ghi nợ nội địa và thẻ ghi nợ quốc tế cá nhân do Vietcombank phát hành.
Trước đó, một ngân hàng khác cũng đã thông báo tăng hạn mức rút tiền tại ATM lên gấp đôi, từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng cho mỗi giao dịch. Chính sách này áp dụng cho các thẻ ghi nợ nội địa và thẻ ghi nợ quốc tế cá nhân do Vietcombank phát hành.
Không xác thực sinh trắc học sẽ ngừng giao dịch
Từ 1/1/2025, đối với khách hàng có giấy tờ tùy thân hết hiệu lực sẽ bị tạm dừng chuyển tiền, rút tiền tại tất cả các kênh.
Khách hàng cá nhân và chủ thẻ doanh nghiệp chưa đăng ký sinh trắc học cũng sẽ bị dừng tất cả giao dịch trực tuyến, rút tiền tại ATM/CDM.
Từ tháng 1/2025, nếu tài khoản ngân hàng chưa xác thực sinh trắc học, khách hàng sẽ không thể giao dịch chuyển khoản trực tuyến với bất kỳ giá trị nào; không thể liên kết, giao dịch thanh toán trực tuyến từ ví điện tử/tài khoản ngân hàng; Không thể nộp, rút tiền giữa ví điện tử và tài khoản ngân hàng; không thể thực hiện thanh toán chạm Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay,…
Đối với thẻ tín dụng, từ 1/1/2025, khách hàng sẽ không thể thực hiện giao dịch thẻ khi giấy tờ tuỳ thân, giấy xác nhận cư trú hết hạn.
Trước đó, từ 1/10, khách hàng cũng không thể mở thẻ tín dụng trực tuyến, không thể gia hạn thẻ tín dụng, không thể kích hoạt thẻ tín dụng khi giấy tờ tuỳ thân/giấy xác nhận cư trú hết hạn.
Loạt ngân hàng dừng sử dụng thẻ từ
Trên thực tế, từ tháng 9/2024 đến nay, có nhiều ngân hàng đã ra thông báo dừng giao dịch thẻ từ và chuyển sang thẻ chip nhằm hạn chế rủi ro giao dịch thẻ, gia tăng mức độ an toàn, bảo mật cao.
Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) là ngân hàng gần nhất dừng giao dịch thẻ từ kể từ ngày ngày 15/11/2024 và chuyển hoàn toàn sang giao dịch qua thẻ chip.
Trước đó, Sacombank cũng đã ngừng cung cấp dịch vụ cho thẻ công nghệ từ và thay thế hoàn toàn bằng thẻ chip từ ngày 31/10. Ngân hàng Bản Việt (BVBank) cũng đã ngừng cung cấp dịch vụ cho thẻ công nghệ từ kể từ ngày 20/9.
Trong khi đó Ngân hàng Á Châu (ACB) chính thức ngừng giao dịch thẻ từ kể từ ngày 4/9. Cũng trong tháng 9, Eximbank thông báo ngừng giao dịch thẻ từ kể từ ngày 10/9.
Các ngân hàng khẳng định không yêu cầu khách hàng cung cấp bất kỳ thông tin hay hình ảnh thẻ/hình ảnh giấy tờ tùy thân qua tin nhắn (SMS)/Zalo/Email để hủy thẻ, thay thẻ hay các nghiệp vụ thẻ khác. Vì vậy, người dùng thẻ tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho người khác, tránh trường hợp đối tượng lừa đảo lợi dụng.
Thẻ chip được trang bị một con chip điện tử chứa thông tin mã hóa của chủ thẻ, giúp tăng cường bảo mật, giảm nguy cơ bị đánh cắp thông tin, hạn chế gian lận trong giao dịch tài chính, tối ưu hóa việc rút tiền và thanh toán nhanh chóng, tiện lợi. Trong khi đó, thẻ từ dễ bị sao chép thông tin vì dữ liệu được lưu dưới dạng văn bản và không được mã hóa. Đây là lý do các ngân hàng khuyến nghị khách hàng sớm đổi sang thẻ chip.
Tác giả: Dương Thuỵ
-
Đối tượng duy nhất được cấp thẻ Căn cước mới vô thời hạn năm 2026, đó là ai?
-
Người mượn thẻ BHYT của người khác, bị phạt tiền và phạt tù lên tới 10 năm đúng không?
-
Ngân hàng cảnh báo 1 loại ảnh Tuyệt Đối không lưu trong điện thoại, không gửi cho ai
-
Trước 31/12/2025: Ai không đi đổi đăng ký xe sang mẫu mới, bị CSGT phạt 8 triệu đồng, đúng không?
-
Tăng tốc ôn thi Văn lớp 10: Chiến lược thông minh, tự tin đỗ trường chuyên, lớp chọn