Con rể được hưởng thừa kế đất đai của bố mẹ vợ khi nào?

( PHUNUTODAY ) - Thừa kế sẽ có 2 trường hợp là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo luật, cụ thể con rể được hưởng thừa kế đất đai của bố mẹ vợ trong trường hợp sau.

Khi con rể hoặc con dâu chung sống với cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, họ có trách nhiệm yêu thương và phụng dưỡng cha mẹ như con đẻ. Điều này được quy định rõ ràng tại Điều 80 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Cụ thể, giữa con dâu, con rể và cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, các bên có quyền và nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau theo quy định tại các Điều 69, 70, 71 và 72 của Luật này.

Con rể được hưởng thừa kế đất đai của bố mẹ vợ khi nào?

Liên quan đến thừa kế tài sản, trong đó có đất đai, quyền thừa kế được quy định rõ ràng trong Bộ luật Dân sự 2015. Theo đó, có hai trường hợp thừa kế: thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.

Theo Điều 624 của Bộ luật Dân sự 2015, di chúc là sự thể hiện ý chí cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi qua đời. Do đó, nếu có di chúc hợp pháp, người để lại di sản có thể chỉ định tài sản cho bất kỳ ai, bao gồm cả con rể và con dâu.

Trong trường hợp không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp, tài sản sẽ được chia theo pháp luật. Điều 676 của Bộ luật Dân sự 2015 quy định thứ tự người thừa kế như sau:

Hàng thừa kế thứ nhất: Bao gồm vợ, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, và con nuôi của người đã qua đời.

Hàng thừa kế thứ hai: Bao gồm ông bà nội ngoại, anh chị em ruột của người đã qua đời, cùng với cháu ruột mà người đã qua đời là ông bà nội hoặc ngoại.

Hàng thừa kế thứ ba: Bao gồm cụ nội, cụ ngoại, bác chú cô cậu dì ruột của người đã qua đời, cùng với chắt ruột mà người đã qua đời là cụ nội hoặc ngoại.

Những người thừa kế trong cùng hàng sẽ được chia phần di sản bằng nhau. Nếu hàng thừa kế trước không còn ai do đã qua đời, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền thừa kế hoặc từ chối thừa kế, những người trong hàng thừa kế sau mới có quyền thừa kế.

Theo quy định hiện hành, con dâu và con rể không được hưởng thừa kế theo pháp luật. Trước đây đã có nhiều ý kiến từ Đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung quy định cho phép con dâu và con rể được hưởng thừa kế.

Thực tế, nhiều con dâu và con rể đã sống chung với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ trong thời gian dài, đóng góp nhiều công sức chăm sóc gia đình và xây dựng tài sản chung. Tuy nhiên, khi hôn nhân gặp trục trặc và buộc phải ly hôn, họ thường ra đi tay trắng do tài sản có giá trị như nhà đất đứng tên cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, dù họ đã góp công sức chăm sóc và phụng dưỡng.

Mặc dù những ý kiến này đã được bàn bạc, nhưng cho đến nay, vẫn chưa có quy định chính thức trong pháp luật hiện hành về việc con dâu và con rể được hưởng thừa kế.

Tác giả: Vũ Ngọc