Theo Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, công dân Việt Nam sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội nếu đáp ứng đủ các điều kiện:
Từ 75 tuổi trở lên.
Không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng (trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định).
Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp.
Ngoài ra, người từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi nếu thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo cũng được hưởng chính sách này.
Căn cứ Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, những người đang nhận trợ cấp hằng tháng sẽ được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Trong dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất mức trợ cấp 500.000 đồng/tháng cho hai nhóm đối tượng nêu trên.
Nếu người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đồng thời thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thì sẽ áp dụng mức cao hơn. Khi qua đời, họ còn được hỗ trợ 10 triệu đồng chi phí mai táng.
Như vậy, từ ngày 1/7/2025, người từ 75 tuổi trở lên, không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ được nhận 500.000 đồng/tháng và được Nhà nước đóng BHYT. Đối với nhóm 70–74 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, chính sách cũng có hiệu lực từ cùng thời điểm.
Tác giả: Bảo Ninh
-
5 cái tên bị cấm khai sinh ở Việt Nam: Cha mẹ chớ phạm phải kẻo bị phạt tiền
-
Vụ thảm án 3 người ở Đắk Lắk: Lời kể của cháu bé 12 tuổi mở cửa cứu bạn khỏi kẻ thủ ác
-
Lời khai gã trai sát hại gia đình ở Đắk Lắk: Nguyên nhân từ ghen tuông và cảm giác bị coi thường
-
Nga chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc và vaccine thế hệ mới cho Việt Nam
-
Gia đình tiết lộ tình trạng hiện tại của bé trai kêu cứu vì bị mẹ kế bạo hành