"Bạn nghĩ sao?''
Một người càng đơn giản càng thích thể hiện suy nghĩ của mình. Khi được hỏi ý kiến họ muốn thể hiện lập trường, cái nhìn của mình. Ngược lại thì người giả tạo họ ít khi thể hiện sự thật lòng của mình.
Trong cuộc sống đời thường, chúng ta sẽ gặp những người không bao giờ từ chối, không chủ động và không chịu trách nhiệm,. Thái độ lúc nào cũng mơ hồ.
Thích khoe khoang
Khi người thực sự chân thành khen bạn, họ thường nhiệt tình khen một cách cụ thể, một chi tiết nào đó gây ấn tượng với họ.
Ngược lại thì một lời khen giả tạo sẽ khiến người ta cảm giác phóng đại, không có nhận xét nào rõ ràng.
Không hẳn người đó không thích bạn hay phủ nhận năng lực của bạn. Chẳng qua là họ thích xây dựng mạng lưới liên lạc suôn sẻ, tràn ngập những điều tích cực và tạo cảm giác cho mọi người đều là bạn tốt.
Hay nói ''Đấy là tôi biết thế thôi''
Rất nhiều người sống giả tạo thích nói chuyện vuốt đuôi. Người đủ tri thức và hiểu biết sẽ đưa ra quan điêm rõ ràng, không bao giờ mơ hồ. Còn bản thân kẻ giả tạo thì lúc nào kiêng kị, cẩn trọng từng lời nói ra, từng ý kiến đóng góp.
Thay vì đểu người thực sự khôn ngoan nhận ra bản chất, nếu muốn được người khác tin tưởng, bạn nên đối xử với mọi người bằng sự chân thành, tin tưởng toàn vẹn. Cho dù không yêu thích tất cả nhưng hãy cố gắng tìm được người bạn thực sự của mình.
Tác giả: Truy Nguyệt
-
3 loại khí chất mà người có phúc, có đức đều sỡ hữu
-
6 điều có hại cho âm đức, nếu bạn phạm phải thì sẽ gặp hoa lớn
-
Người thông minh xuất chúng sẽ ngừng kết giao với 4 loại người này, nhờ đó cuộc sống thăng hoa
-
Người phú quý luôn có 3 điều đặc biệt này, mong bạn có dù chỉ là 1 điểm
-
Nhân sinh có tam đại phú túc, bạn xem mình và người thân có bao nhiêu?