Nói xấu
Một lời nói tốt có thể giúp người khác cũng như giúp bản thân mình, trong khi lời nói xấu thì sẽ làm tổn hại đến người khác. Thế nên chúng ta nhất định phải chọn lời hay ý đẹp, làm cho người khác thật ấm lòng. Nếu bạn nói những lời ác độc, giận giữ, ái nộ thì bạn đang gây ra sự bất hòa, mang lại sự bất hạnh cho người khác.
Nóng giận
Thực sự có nhiều bất bình trong con người hiện đại. Một khi bị nhiễm bệnh, tính khí của người sẽ thay đổi rõ rệt.
Làm người đừng nên nóng giận, như thế sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, cảm xúc của bản thân và ảnh hưởng đến tương lai của bạn.
Không coi trọng chữ hiếu
Đến loài vật còn biết báo đáp công ơn sinh thành của cha mẹ, nếu chúng ta không hiếu thảo với cha mẹ thì con cái cũng sẽ không hiếu thảo với chúng ta.
Thích gây mâu thuẫn gia đình
Một nhà có thể chung sống hòa thuận, biết tôn kính lẫn nhau thì gia đình đó sẽ thịnh vượng, êm ấm. Nhưng thực tế hiện nay có nhiều gia đình ngày nay chỉ biết cãi vã, giữa anh chị em lúc nào xảy ra tranh chấp về tài sản.
Gây rắc rối
Nếu chúng ta nói những điều vô nghĩa bên ngoài thì những rắc rối chắc chắn sẽ đến với chúng ta. Bạn có thể ăn nhiều thức ăn hơn nhưng đừng nên nói quá nhiều. Bạn có thể làm những nhiệm vụ của mình, nhưng đừng bao đồng quản những chuyện không liên quan đến mình.
Kiêu ngạo
Một người không thể giàu có 3 đời. Thế hệ trước cực kỳ có năng lực, kiếm được nhiều tiền, tích lũy được nhiều công việc kinh doanh của gia đình. Nhưng tại sao số tiền này chẳng thể truyền cho thế hệ sau.
Bởi vì con cháu tương lai không có khả năng giữ nghề, không biết khiêm tốn, lúc nào thích tỏ ra kiêu ngạo.