Loại quả đặc sản: Nghe tên đã thấy may mắn, trồng 1 lần thu hoạch tới 10 năm giá gần 400.000 đồng/kg

( PHUNUTODAY ) - Mâm xôi (phúc bồn tử) là loại quả mọng nổi tiếng nhờ hương vị đặc trưng và giá trị dinh dưỡng cao. Tại Việt Nam, cây được trồng thành công ở Lâm Đồng, cho thu hoạch kéo dài nhiều năm. Quả tươi trên thị trường có thể đạt giá khoảng 400.000 đồng/kg.

Loại quả mọng nổi tiếng thế giới, hương vị vừa chua vừa ngọt

Mâm xôi từ lâu đã được biết đến là một trong những loại quả mọng được ưa chuộng tại nhiều quốc gia. Trái có kích thước nhỏ, hình tròn, cấu tạo từ hàng chục múi nhỏ li ti kết nối chặt với nhau tạo thành một khối mềm. Khi chín, quả thường mang màu đỏ tươi, đỏ sẫm, tím hoặc đen tùy theo từng giống.

Đặc điểm dễ nhận thấy của mâm xôi là phần ruột rỗng nhẹ ở bên trong. Thịt quả mềm, mọng nước nên rất dễ bị dập nếu vận chuyển hoặc bảo quản không đúng cách. Chính vì vậy, loại trái cây này thường được đóng gói cẩn thận và tiêu thụ nhanh sau khi thu hoạch.

Nguồn gốc của mâm xôi được cho là xuất phát từ khu vực châu Âu và Bắc Á. Sau đó, cây được đưa sang trồng phổ biến tại Bắc Mỹ cũng như nhiều vùng có khí hậu ôn đới khác trên thế giới. Nhờ khả năng thích nghi tương đối tốt, giống cây này dần được thử nghiệm tại một số vùng núi cao của châu Á.

Ở Việt Nam, các khu vực có khí hậu mát mẻ quanh năm như Lâm Đồng được xem là môi trường phù hợp để mâm xôi phát triển. Điều kiện nhiệt độ ổn định, độ ẩm cao và đất tơi xốp giúp cây sinh trưởng tốt, cho chất lượng quả đạt tiêu chuẩn.

Điểm đặc trưng khiến mâm xôi được nhiều người yêu thích chính là hương vị hài hòa giữa vị chua dịu và ngọt thanh. Khi ăn tươi, quả mềm, mọng nước, tạo cảm giác mát và dễ chịu nơi đầu lưỡi. Nhờ hương vị đặc trưng này, mâm xôi thường xuất hiện trong nhiều món tráng miệng như bánh ngọt, sinh tố, sữa chua, mứt hoặc siro. Màu sắc bắt mắt của quả cũng giúp các món ăn trở nên hấp dẫn hơn.

Quả mâm xôi (phúc bồn tử) chín đỏ mọng, loại trái cây đặc sản được trồng tại Lâm Đồng.

Trồng một lần có thể cho thu hoạch suốt nhiều năm

Không chỉ có giá trị dinh dưỡng và ẩm thực, mâm xôi còn được xem là loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là cây thân bụi, có gai nhỏ, thường mọc thành từng khóm và phát triển khá mạnh trong điều kiện khí hậu mát lạnh.

Thời gian từ khi trồng đến khi bắt đầu thu hoạch thường chỉ khoảng 5–8 tháng. Sau khi ổn định, cây có thể cho quả liên tục trong nhiều năm. Nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật, vườn mâm xôi có thể duy trì thu hoạch trong khoảng 10 năm.

So với một số loại cây ăn quả ôn đới khác, mâm xôi được đánh giá có mức độ chăm sóc tương đối nhẹ. Tuy nhiên, do thân cây mềm và có xu hướng leo, người trồng thường phải dựng hệ thống giàn dây thép để cố định cành, giúp cây phát triển thẳng và tránh đổ ngã.

Tại Lâm Đồng, nhiều nhà vườn đã đầu tư nhà kính cùng hệ thống tưới tự động để kiểm soát môi trường trồng. Nhờ vậy, nhiệt độ và độ ẩm luôn được duy trì ổn định, đồng thời hạn chế sâu bệnh và côn trùng gây hại.

Hiện nay, nguồn giống mâm xôi trồng tại địa phương phần lớn được nhập từ nước ngoài. Các giống phổ biến gồm phúc bồn tử đỏ, phúc bồn tử đen và phúc bồn tử hồng. Mỗi loại mang sắc thái màu sắc và hương vị riêng, góp phần tạo nên sự đa dạng cho thị trường trái cây cao cấp.

Giá bán mâm xôi tươi trên thị trường thường ở mức khá cao, có thể lên tới khoảng 400.000 đồng mỗi kg đối với loại quả đẹp, đạt chất lượng. Nhờ vậy, nhiều nhà vườn xem đây là cây trồng tiềm năng để phát triển kinh tế lâu dài.

Mâm xôi trồng trong nhà kính ở Lâm Đồng có thể cho thu hoạch nhiều năm và có giá bán cao trên thị trường.

Khả năng tái sinh mạnh, mở ra hướng đi cho nông sản đặc sản

Một điểm đáng chú ý của cây mâm xôi là khả năng tái sinh khá mạnh. Sau vài năm trồng, nếu cây có dấu hiệu suy yếu, người trồng có thể cắt gốc cách mặt đất khoảng 10 cm để kích thích chồi mới phát triển.

Chỉ sau khoảng nửa năm, cây có thể phục hồi và tiếp tục cho quả. Nhờ đặc điểm này, vườn mâm xôi có thể được duy trì trong thời gian dài mà không cần trồng lại hoàn toàn.

Ngoài việc bán trái tươi, nhiều nhà vườn còn phát triển thêm các sản phẩm chế biến từ mâm xôi để nâng cao giá trị kinh tế. Các sản phẩm phổ biến gồm nước cốt mâm xôi, siro, trà trái cây hay rượu mâm xôi. Việc chế biến giúp kéo dài thời gian bảo quản, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ.

Một số điểm du lịch nông nghiệp tại Lâm Đồng còn kết hợp trồng mâm xôi với mô hình trải nghiệm hái quả tại vườn. Du khách có thể tham quan, thưởng thức trái tươi và mua các sản phẩm chế biến ngay tại trang trại.

Kết bài

Sự xuất hiện của mâm xôi tại Lâm Đồng cho thấy tiềm năng lớn của các loại cây ăn quả ôn đới khi được trồng tại những vùng khí hậu phù hợp ở Việt Nam. Với thời gian thu hoạch kéo dài nhiều năm, giá trị kinh tế cao và khả năng chế biến đa dạng, loại quả nhỏ bé này đang dần trở thành một trong những đặc sản đáng chú ý của vùng cao nguyên.

Tác giả: Ngân Giang