Kết thúc năm học trước 31/5
Theo kế hoạch, học kỳ I dự kiến hoàn thành trước ngày 18/1, trong khi toàn bộ chương trình năm học phải kết thúc muộn nhất vào ngày 31/5. Các địa phương được bố trí 35 tuần thực học, gồm 18 tuần cho học kỳ I và 17 tuần cho học kỳ II. Thời gian năm học có thể kéo dài nhưng không quá 2 tuần và mọi điều chỉnh đặc biệt phải báo cáo cơ quan quản lý.
Với khung thời gian này, nếu không có thay đổi phát sinh, học sinh cả nước sẽ bắt đầu kỳ nghỉ hè từ cuối tháng 5/2026.
Trên thực tế, nhiều địa phương còn chủ động kết thúc năm học sớm hơn mốc 31/5. Cụ thể, Hà Nội và Đồng Nai dự kiến kết thúc vào ngày 30/5; Quảng Ngãi hoàn thành sớm hơn vào ngày 26/5. Tại Quảng Ninh, bậc mầm non và tiểu học kết thúc ngày 29/5, còn THCS, THPT và giáo dục thường xuyên kết thúc ngày 30/5.
Ở Cà Mau, học kỳ II kết thúc ngày 23/5, sau đó kéo dài đến 30/5 để tổng kết năm học. Trong khi đó, Tuyên Quang và Phú Thọ cũng hoàn thành trước 31/5, riêng một số trường nội trú có học sinh lớp 12 có thể kéo dài sang đầu tháng 6. TP.HCM, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác cũng thống nhất kết thúc năm học trước mốc 31/5.
Lịch thi và tuyển sinh
Đối với học sinh cuối cấp, việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS sẽ được hoàn tất trước ngày 30/6. Công tác tuyển sinh đầu cấp dự kiến hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/7.
Đáng chú ý, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến sẽ được tổ chức sớm hơn so với mọi năm, vào hai ngày 11-12/6.
Theo quy định mới tại Nghị định 93/2026, giáo viên các cấp mầm non, phổ thông và trường chuyên biệt được nghỉ hè tối đa 8 tuần mỗi năm, bao gồm cả nghỉ phép. Đối với hệ giáo dục thường xuyên, thời gian nghỉ dao động từ 4 đến 8 tuần tùy điều kiện thực tế.
Với các mốc thời gian trên, phụ huynh và học sinh có thể chủ động hơn trong việc lên kế hoạch nghỉ hè 2026, cũng như sắp xếp hợp lý lịch học tập và thi cử.