Giỗ Tổ Hùng Vương 2025 (10/3 âm lịch) rơi vào thứ Hai ngày 7/4 dương lịch. Do đó, điểm đặc biệt trong dịp nghỉ lễ này là người lao động có thể nghỉ tới 3 ngày, đủ thời gian để lên kế hoạch cho các hoạt động như về quê, đi du lịch…
Người lao động nghỉ 3 ngày trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Theo Điều 112 Bộ luật Lao Động năm 2019, vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - 10/3 âm lịch hằng nằm, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.
Năm 2025, nếu người lao động làm việc theo chế độ nghỉ 2 ngày cuối tuần (nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật) thì sẽ được nghỉ liên tiếp 3 ngày, từ thứ Bảy (5/4 dương lịch) đến hết thứ Hai (7/4 dương lịch).
Nếu người lao động làm việc theo chế độ nghỉ Chủ nhật thì sẽ được nghỉ 2 ngày liên tiếp trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương này, từ Chủ nhật (6/4 dương lịch) đến thứ Hai (7/4 dương lịch).
Giỗ Tỗ Hùng Vương là một trong những dịp nghỉ lễ quan trọng của người Việt.
Năm 2024, người lao động chỉ được nghỉ đúng 1 ngày trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương do ngày này không liền kề với hai ngày nghỉ cuối tuần.
Vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch hằng năm, Lễ hội Đền Hùng được tổ chức tại Đền Hùng, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trong dịp lễ này, người dân cả nước cùng hướng về cội nguồn, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tinh thần đoàn kết dân tốc.
Lưu ý đối với doanh nghiệp và người lao động trong dịp nghỉ lễ
Vẫn áp dụng đúng quy định của Bộ luật Lao động đối với các doanh nghiệp không có lịch nghỉ bù.
Trường hợp người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ thì được hưởng ít nhất 300% tiền lương (chưa kể lương ngày công).
Lịch nghỉ của một số ngày lễ khác trong năm 2025
- Lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Theo quy định của Bộ luật Lao động, ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 là dịp người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương.
Năm 2025, ngày Chiến thắng 30/4 rơi vào thứ Tư còn ngày Quốc tế Lao động 1/5 rơi vào thứ Năm. Do đó, năm nay, người lao động chỉ được nghỉ đúng 2 ngày, không có ngày nghỉ bù.
Tuy nhiên, các bộ, công chức, viên chức Nhà nước được hoán đổi lịch làm việc. Theo đó, dịp 30/4 - 1/5 tới đây, họ làm bù vào thứ Bảy (26/4) thay cho thứ Sáu (2/5) và được nghỉ 5 ngày liên tiếp, từ thứ Tư (30/4) đến hết Chủ nhật (4/5).
- Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Bộ luật Lao động quy định, vào dịp Quốc khánh 2/9, người lao động được nghỉ 2 ngày (ngày 2/9 và một ngày liên kề).
Dịp Quốc khách 2025, Chính phủ quy định cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy (30/8) đến hết thứ Ba (2/9), trong đó có 2 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ cuối tuần.
Tác giả: Thanh Huyền
-
Chỉ có 4 trường hợp không cần phải đăng ký biển số định danh, ra đường cũng không lo CSGT phạt
-
Từ 1/7/2025: Ngoài lương hưu hàng tháng, hàng triệu người sẽ được nhận khoản tiền tăng gấp 4 lần hiện tại
-
Cây ăn quả quen thuộc biến thành bonsai độc đáo: Vừa là biểu tượng may mắn, vừa có giá trị tới 800 triệu đồng
-
Tin cực vui cho người dân: Người có BHYT được miễn phí 100% nếu tổng tiền khám chữa bệnh dưới 351.000 đồng
-
Mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng từ 01/7/2025, người dân cần biết