Người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên được nhận trợ cấp từ 500.000-750.000 đồng, và được nhận quà Tết

( PHUNUTODAY ) - Hiện nay, theo quy định, công dân từ 75 tuổi trở lên nếu không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội với mức 500.000 đồng/tháng. Riêng đối với người thuộc hộ nghèo và cận nghèo, độ tuổi được hưởng chính sách này được áp dụng từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi.

Hiện nay, theo quy định, công dân từ 75 tuổi trở lên nếu không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội với mức 500.000 đồng/tháng. Riêng đối với người thuộc hộ nghèo và cận nghèo, độ tuổi được hưởng chính sách này được áp dụng từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi.

Tuy nhiên, tùy vào điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách địa phương, các tỉnh, thành phố có thể linh hoạt điều chỉnh nâng mức hỗ trợ, mở rộng phạm vi cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi.

Hiện, có hai địa phương nâng mức chi trả tiền hưu trí lên mức 700.000 đồng/tháng. Đây là mức cao nhất cả nước.

Nhiều tỉnh, thành vừa nâng mức hỗ trợ, mở rộng phạm vi cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhân dân. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Quảng Ninh áp dụng mức chi 700.000 đồng/tháng từ ngày 27/7/2025. Theo đó, những trường hợp đang nhận trợ cấp hàng tháng thấp hơn mức này sẽ được tự động điều chỉnh sang mức hưởng mới mà không phải thực hiện thủ tục hay nộp đơn đăng ký.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2026-2030, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh còn được nhận thêm khoản quà Tết, dao động từ 300.000 đến 500.000 đồng/người.

Trong khi đó, Hải Phòng dự kiến triển khai mức trợ cấp hưu trí xã hội 700.000 đồng/người/tháng, bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2026. Sau khi sáp nhập với Hải Dương, dân số của thành phố đạt khoảng 4,66 triệu người. Theo kế hoạch, thành phố này chi hơn 18.000 tỷ đồng cho công tác bảo trợ xã hội trong giai đoạn 2025-2030.

Ngoài nâng mức trợ cấp, Hải Phòng còn có nhiều chính sách an sinh xã hội khác. Đáng chú ý là việc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, mở rộng đối tượng được thụ hưởng, tập trung vào người cao tuổi và một số nhóm đặc thù.

Theo đó, nhiều nhóm đối tượng được ngân sách thành phố chi trả toàn bộ 100% mức đóng bảo hiểm y tế như: Người từ 60 đến 74 tuổi không có lương hưu, không nhận trợ cấp xã hội hằng tháng; đảng viên được trao Huy hiệu từ 40 năm tuổi Đảng trở lên đang sinh hoạt tại các tổ chức cơ sở Đảng ở xã, phường, đặc khu nhưng chưa hưởng lương hưu hoặc trợ cấp thường xuyên; hội viên Hội Người mù thành phố chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; người nhiễm HIV/AIDS.

Đối với hộ cận nghèo, 70% mức đóng đã do ngân sách Nhà nước hỗ trợ, 30% còn lại sẽ được trích từ ngân sách thành phố. Các hộ gia đình sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ bổ sung 20%, bên cạnh 30% từ ngân sách Nhà nước.

Đối với người thu gom rác thủ công tại thôn, khu dân cư, không thuộc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và được UBND cấp xã xác nhận, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế.

Hà Nội hiện là địa phương đông dân thứ hai cả nước với hơn 8,6 triệu người. Từ ngày 1/1/2026, Hà Nội cũng nâng mức trợ giúp xã hội lên 650.000 đồng/tháng, cao hơn mức chung cả nước 150.000 đồng. Cụ thể, người từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu sẽ nhận 650.000 đồng mỗi tháng, kèm quà Tết hàng năm.

Thủ đô Hà Nội cũng mở rộng diện hỗ trợ chi phí đóng bảo hiểm y tế (BHYT). Nhóm được ngân sách hỗ trợ 100% gồm người cao tuổi từ 70 đến dưới 75 tuổi chưa có thẻ, người khuyết tật nhẹ, đồng bào dân tộc thiểu số và thành viên hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo (trong 36 tháng).

Các nhóm còn lại được hỗ trợ theo mức khác nhau như 50% (52.650 đồng) cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình; 30% (31.590 đồng) cho người dân tộc thiểu số tại các xã, thôn từng thuộc diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình. Phần kinh phí còn lại, từ 30% đến 70%, được ngân sách Trung ương chi trả.

TP. Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, trở thành siêu đô thị với dân số khoảng 14 triệu người, đứng đầu cả nước. Từ tháng 9/2025, thành phố áp dụng mức trợ cấp hưu trí xã hội 650.000 đồng/tháng cho người từ 75 tuổi trở lên.

TP. Hồ Chí Minh còn hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Ngân sách thành phố chi trả toàn bộ tiền đóng BHYT cho người từ 65 đến 75 tuổi (khoảng 1,26 triệu đồng/năm), trong khi học sinh được hỗ trợ 50% mức đóng, phần còn lại do ngân sách Trung ương chi trả.

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh cũng duy trì khám sức khỏe miễn phí cho toàn bộ người trên 60 tuổi, không phân biệt thường trú hay tạm trú, giúp giảm áp lực chi phí y tế, nhất là khi thành phố có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất cả nước (10,5% dân số trên 60 tuổi).

Trên toàn quốc, khoảng 1,6 triệu người cao tuổi đang thụ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, bao gồm 1,5 triệu người từ 75 đến 80 tuổi không có lương hưu và 100.000 người từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Tác giả: Mỹ Dạ