Thủ tướng Chính phủ mới đây đã ban hành chỉ thị yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp nhận hồ sơ hành chính không được yêu cầu người dân nộp hoặc xuất trình các giấy tờ đã có thông tin trên ứng dụng VNeID. Đây được xem là bước quan trọng trong tiến trình số hóa thủ tục hành chính, giảm bớt gánh nặng giấy tờ cho công dân và doanh nghiệp.
Đẩy nhanh sửa đổi quy định về định danh và xác thực điện tử
Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì phối hợp các bộ, ngành liên quan tham mưu sửa đổi quy định về định danh, xác thực điện tử để cho phép tích hợp toàn bộ giấy tờ điện tử trên VNeID, hoàn thành trong tháng 11/2025. Đồng thời, Bộ Công an phải hướng dẫn các địa phương, bộ ngành kết nối hệ thống giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp bộ với nền tảng định danh điện tử, bảo đảm việc khai thác thông tin từ VNeID diễn ra an toàn, thống nhất. Thời hạn hoàn thành bước kết nối này là trước ngày 20/9.
Công bố danh mục giấy tờ tích hợp, cắt giảm mạnh hồ sơ
Hàng tháng, Bộ Công an phối hợp Văn phòng Chính phủ cùng các bộ, ngành công bố danh sách giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID để thay thế bản giấy. Thủ tướng yêu cầu sớm cắt giảm hồ sơ với 324 thủ tục hành chính đã tích hợp và tiếp tục đơn giản hóa 196 thủ tục khác đang khai thác dữ liệu từ các bộ, ngành.
Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan cần nhanh chóng sửa đổi quy định để cấp 31 loại giấy tờ cá nhân và 8 loại giấy tờ doanh nghiệp trực tuyến qua VNeID, chỉ in bản giấy khi người dân có yêu cầu. Dựa trên danh sách 578 loại giấy tờ do Bộ Công an đề xuất, các bộ, ngành và địa phương phải hoàn tất việc tích hợp trong tháng 11.
Mở rộng ứng dụng VNeID trong giao dịch xã hội
Chỉ thị của Thủ tướng cũng nhấn mạnh: cơ quan, tổ chức và cá nhân ngoài nhà nước không được yêu cầu nộp hay xuất trình bản sao/bản chính những giấy tờ đã có trên VNeID khi thực hiện các giao dịch dân sự, thương mại hay các hoạt động xã hội khác.
Ứng dụng sinh trắc học tại sân bay và đô thị lớn
Từ tháng 10, Bộ Công an phối hợp Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các địa phương triển khai công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh VNeID tại tất cả sân bay. Trong năm 2025, công nghệ này sẽ tiếp tục mở rộng ra các ga đường sắt đô thị, ga Hà Nội và các bãi đỗ xe tại Hà Nội, TP.HCM.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chịu trách nhiệm đầu tư hạ tầng, trang thiết bị để triển khai sinh trắc học gắn định danh điện tử, hoàn thành trước ngày 30/10. Bắt đầu từ 15/9, ACV cùng các hãng hàng không trong nước sẽ hướng dẫn hành khách dùng căn cước hoặc tài khoản VNeID để thu nhận dữ liệu sinh trắc học ngay tại quầy làm thủ tục hoặc trên ứng dụng.
Đáng chú ý, từ 1/12, các sân bay chỉ làm thủ tục tại quầy đối với hành khách có hành lý ký gửi hoặc hành khách đặc biệt. Những khách còn lại sẽ mua vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh và lên tàu bay bằng sinh trắc học trên VNeID hoặc qua ki-ốt tự phục vụ.
Tác giả: Dạ Ngân
-
Bộ Tài chính hướng dẫn: Ai được miễn 80% tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ?
-
Người dùng iPhone cảnh giác: Email gửi từ Apple nhưng có thể là bẫy lừa đảo khiến mất trắng tiền
-
TP.HCM: Bắt 3 thanh niên giật cô hồn tại cửa hàng PNJ và nhiều nhà dân
-
4 trường hợp không bị coi là trốn đóng bảo hiểm y tế, ai cũng cần biết
-
Xúc động khoảnh khắc người chồng đỡ đẻ cho vợ trong taxi ở Hà Nội