Ngày 2/2, tại Hội nghị triển khai công tác khám, chữa bệnh năm 2026 diễn ra ở TP.HCM, Bộ Y tế chính thức đưa Cổng bảo lãnh thanh toán viện phí vào vận hành. Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) là đơn vị đầu tiên trong số 15 cơ sở y tế thí điểm hoàn tất kết nối và triển khai hệ thống; thời gian tới sẽ mở rộng sang Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp và 13 bệnh viện còn lại.
Theo TS.BS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), nền tảng này đóng vai trò trung gian kết nối bệnh viện, người bệnh và ngân hàng, nhằm khắc phục những bất cập trong khâu thanh toán. Thay vì phải tạm ứng viện phí và chờ hoàn trả sau khi ra viện, người bệnh chỉ cần đăng ký bảo lãnh ngay từ khâu tiếp đón.
Khi người bệnh có người thân hoặc doanh nghiệp đăng ký sẵn hạn mức bảo lãnh, hệ thống sẽ xác thực thông tin và ngân hàng tự động phong tỏa khoản tiền tương ứng. Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhân không phải nộp thêm chi phí; đến lúc xuất viện, hệ thống sẽ tự động đối soát, trừ đúng chi phí thực tế và giải tỏa phần tiền còn dư.
TS Lương cho biết, dù y tế đã phát triển nhiều kỹ thuật chuyên sâu, quy trình thanh toán tại một số bệnh viện công vẫn còn lạc hậu. Thực tế có những trường hợp người bệnh có tài khoản dư tiền nhưng không thể kịp thời xác thực hay chuyển khoản khi cấp cứu, gây ảnh hưởng đến việc điều trị.
Giải pháp mới cho phép một cá nhân bảo lãnh tài chính cho nhiều người thân, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi không thạo công nghệ hoặc các trường hợp cấp cứu. Doanh nghiệp cũng có thể chủ động đăng ký bảo lãnh viện phí như một hình thức phúc lợi dành cho người lao động.
Sau hai tuần triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, TS.BS Nguyễn Thành Vinh, Giám đốc bệnh viện, cho biết hiệu quả thể hiện rõ rệt. Với khoảng 460.000 lượt khám mỗi năm, trước đây người bệnh thường phải chờ hàng giờ để hoàn ứng, nhất là vào giờ cao điểm; hiện nay, quy trình xếp hàng đóng – nhận lại tiền gần như được loại bỏ.
Theo TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, công nghệ này giúp người dân yên tâm nhập viện mà không còn áp lực tạm ứng viện phí. Về phía cơ sở y tế, cơ chế bảo lãnh cũng góp phần giảm nguy cơ thất thu và hạn chế tình trạng bệnh nhân bỏ viện.
Trong giai đoạn thí điểm, Ngân hàng SHB là đơn vị cung cấp hạ tầng tài chính, hỗ trợ phong tỏa và giải tỏa tiền tự động. Bộ Y tế cho biết sẽ mở rộng mô hình cho các ngân hàng khác tham gia, coi đây là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số y tế, hướng tới “bệnh viện không tiền mặt”, lấy người bệnh làm trung tâm.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Giá vàng hôm nay 4/2/2026: Vàng miếng SJC tăng vọt thêm 3,7 triệu đồng/lượng
-
Bảng giá vàng 9999 24K 18K SJC DOJI PNJ hôm nay 4/2/2026
-
Có nơi quà Tết đến người hưởng lương hưu, trợ cấp lên đến 7 triệu đồng/người
-
Người đóng BHXH từ 20 năm trở lên đón tin vui lớn: Hàng loạt quyền lợi mới chính thức áp dụng
-
Những ngày đẹp để dán câu đối đón Tết 2026, tài lộc vào đầy nhà