Tin vui dịp Tết Nguyên đán 2026: Những ai được nhận 2 triệu đồng tiền quà?

14:36, Thứ ba 03/02/2026

( PHUNUTODAY ) - Chính sách này thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp chính quyền đối với đời sống người dân, góp phần mang đến một cái Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ấm áp và ý nghĩa hơn cho các đối tượng thụ hưởng.

Hà Nội

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt kế hoạch chăm lo, tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Theo kế hoạch, thành phố dự kiến trao hơn 1,16 triệu suất quà, với tổng kinh phí vượt 574 tỷ đồng.

Các đối tượng được thụ hưởng gồm người có công với cách mạng; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi; công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nữ cựu thanh niên xung phong gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, thành phố cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ chức, cá nhân tiêu biểu và các đơn vị làm tốt công tác chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt kế hoạch chăm lo, tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho các đối tượng chính sách trên địa bàn.
Mới đây, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt kế hoạch chăm lo, tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Đồng Nai

Tương tự Hà Nội, tỉnh Đồng Nai cũng triển khai chính sách hỗ trợ nhiều nhóm đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Theo đó, người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thường xuyên hằng tháng trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ bằng tiền mặt 1,2 triệu đồng, kèm theo phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Như vậy, trong dịp Tết Nguyên đán 2026, mỗi người (hoặc mỗi hộ) thuộc nhóm hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thường xuyên sẽ nhận mức hỗ trợ 1,2 triệu đồng.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai còn hỗ trợ bổ sung một phần quà trị giá tương đương 1 triệu đồng đối với một số trường hợp cán bộ quản lý cấp cao đã nghỉ hưu hoặc thôi việc theo yêu cầu sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Nhóm này bao gồm nguyên giám đốc sở và các chức danh tương đương; nguyên thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối; cùng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã nghỉ hưu hoặc thôi việc, từ 55 tuổi trở lên.

Như vậy, trong dịp Tết Nguyên đán 2026, mỗi người (hoặc mỗi hộ) thuộc nhóm hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thường xuyên sẽ nhận mức hỗ trợ 1,2 triệu đồng.
Như vậy, trong dịp Tết Nguyên đán 2026, mỗi người (hoặc mỗi hộ) thuộc nhóm hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thường xuyên sẽ nhận mức hỗ trợ 1,2 triệu đồng.

Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quy định về đối tượng và mức quà tặng dịp Tết Nguyên đán hằng năm, áp dụng trong giai đoạn 2026–2030. Chính sách này hướng tới các nhóm đối tượng chính sách xã hội và một số đối tượng liên quan trên địa bàn tỉnh.

Theo nghị quyết được thông qua, mức quà Tết cao nhất lên tới 2 triệu đồng/người.

Cụ thể, các đối tượng thụ hưởng bao gồm Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các hộ gia đình có quân nhân đang làm nhiệm vụ tại địa bàn đặc biệt khó khăn, khu vực quần đảo Trường Sa hoặc nhà giàn DK1.

Ngoài ra, những cá nhân được Nhà nước phong tặng các danh hiệu vinh dự như Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú; Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú; Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú cũng thuộc diện được nhận quà Tết theo quy định.

Bên cạnh đó, các hộ gia đình có người thân tử vong do tai nạn lao động xảy ra trong năm tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng được hỗ trợ với mức quà tương đương.

Một số địa phương khác

Ngoài Quảng Ninh, nhiều địa phương khác như Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng cũng triển khai các chính sách hỗ trợ dịp Tết. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp ba tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, gồm tháng 12/2025, tháng 1/2026 và tháng 2/2026, ngay trong kỳ chi trả tháng 12/2025.

Việc chi trả sớm nhằm giúp người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội có thêm nguồn tài chính ổn định cuộc sống, khắc phục khó khăn sau thiên tai và chủ động chuẩn bị chi tiêu cho dịp Tết Nguyên đán.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh
Từ khóa: