Tổ Tiên nói: '50 tuổi Tuyệt Đối không cho người khác mượn 3 thứ, cho mượn rồi về già gặp họa'

( PHUNUTODAY ) - Có những thứ, khi đã tới tuổi 50 tuyệt đối đừng cho ai mượn, người nào cũng nên ghi nhớ.

Đầu tiên, những thứ bạn thích và quý trọng

Sống ở trên đời, có những thứ quan trọng và bạn vô cùng yêu thích, bạn đừng cho đi những thứ này. Kể cả với người bạn yêu quý, cái gì giữ làm của riêng thì nhất định bạn nên gìn giữ.

Khi bạn dễ dàng trao tặng những thứ mình yêu thích cho người khác, nó rất dễ sẽ hư hỏng hay tan vỡ, bởi không thể đảm bảo rằng người khác sẽ trân trọng chúng như bạn.

Nếu chẳng may sự việc không như ý, bạn chắc chắn sẽ rơi vào chán nản hay tuyệt vọng. Lúc đó, dù không thể trách móc ai, bạn cũng sẽ âm thầm tự dằn vặt trong lòng. Điều này đặc biệt không tốt, nhất là đối với những người đã bước qua tuổi 50, ở tuổi này, tinh thần rất quan trọng, một khi đã suy sụp sẽ kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng.

Bởi thế, đi qua tuổi 50, hãy học cách yêu thương bản thân hơn, trân trọng những giá trị mình có, và trao gửi đúng người, đúng lúc.

50 tuổi Tuyệt Đối không cho người khác mượn 3 thứ, cho mượn rồi về già gặp họa

Thứ hai, chi phí sinh hoạt của bản thân

Từ tuổi trung niên, việc chuẩn bị tài chính cá nhân trở nên cực kỳ quan trọng. Ở giai đoạn này, sức khỏe suy giảm, việc kiếm tiền cũng rất khó khăn. Vì vậy, cần tích lũy sẵn một khoản tiền để đảm bảo cuộc sống an nhàn, không phải phụ thuộc hay gây áp lực cho con cái.

Nếu ai đó hỏi vay tiền bạn, nhất là số tiền lớn, tốt nhất hãy cân nhắc thật kỹ lương, tốt nhất hãy từ chối. Khi đã già, hãy giữ một khoản phòng thân, nếu mất trắng bạn vô tình lại trở thành gánh nặng của con cái, khiến con cái mệt mỏi, phàn nàn.

Sau tuổi 50, mỗi quyết định cần được cân nhắc thận trọng. Hãy suy nghĩ kín kẽ và thấu đáo trước khi đưa ra quyết định.

Thứ ba là lòng tin

Lòng tin trong mối quan hệ giữa người với người là vô cùng quan trọng trong cuộc sống, chỉ khi có lòng tin cuộc sống mới dễ dàng tồn tại. Tuy nhiên, bạn đừng tùy tiện trao lòng tin của mình cho người bạn chưa hiểu hết, nó có thể sẽ khiến bạn rơi vào cảnh khổ sở.

Đặc biệt khi về già, đã trải qua mấy chục năm cuộc đời, dù hiểu rõ người khác như thế nào cũng đừng vội vàng trao lòng tin cho họ.

Hãy suy xét thật kỹ mọi vấn đề trước khi làm gì đó. Tuổi 50, quá trễ để bạn bắt đầu lại từ đầu nếu chẳng may xảy ra cơ sự xấu. Ví dụ, nếu bạn tin người khác quá đà mà làm theo những việc bất chính, bạn có thể vướng vào vòng lao lý, bị người khác coi thường. Thật khó để làm lại từ đầu nếu bạn đã ở tuổi 50, lưng chừng bên kia của cuộc đời. Vậy nên, hãy giữ lòng tin cho mình, đừng vội vàng, đừng bồng bột, có thế mới an yên đến già.

Tác giả: Dương Thuỵ