Treo chuông gió là đuổi tà hay rước ma quỷ vào nhà? Nhiều người chưa biết cách dùng chuông gió

( PHUNUTODAY ) - Chuông gió là vật dùng phong thủy thường thấy nhưng không phải ai cũng hiểu ý nghĩa của chuông gió.

Chuông gió có công dụng đuổi tà ma hay rước quỷ vào nhà?

Chuông gió là một vật phẩm phong thủy có tính chất tận dụng luồng gió phát ra âm thanh. Khi nghe tiếng chuông gió người ta cảm thấy thư giãn, buồn ngủ. Tiếng chuông gió có thể giúp thanh tẩy không gian sống, mang lại cảm giác thư thái bình an. 

Ở thời xa xưa, chuông gió giúp báo hiệu cho gia chủ biết có người tới thăm nhà. Chuông gió cũng được xem là vật phong thủy may mắn giúp trừ tà. Sự luân chuyển xoay tròn thường xuyên của chuông gió biểu thị cho sự phát triển, vận động, vui vẻ. Do đó chuông gió thường được treo ở cửa nhà để chặn tà ma, hút tài lộc may mắn, hóa giải vận xui. Chuông gió được xem như lá lùa ngăn cản ma quỷ vào nhà.

Thế nhưng nếu treo chuông gió ở nơi không có gió khiến chuông gió đứng im thì lại là điềm báo vận xui, đó là một đại kỵ phong thủy. Chuông gió đứng im giống như ao tù nước đọng. 

Chuông gió có nhiều loại khác nhau

Chọn chuông gió hợp với hướng nhà

Vì chuông gió có nhiều loại chất liệu khác nhau nên thuận theo Âm dương ngũ hành thì chuông gió nên chọn chất liệu phù hợp với hướng của ngôi nhà. Chuông gió cho ngôi nhà hướng Tây hoặc Tây Bắc nên chọn bằng vật liệu kim loại. Nếu nhà bạn hướng Đông, Đông Nam thì nên chọn chuông gió bằng gỗ hoặc tre. Còn nếu nhà ở hướng Tây Nam hoặc Đông Bắc thì nên chọn chuông gió làm bằng đất sét nung hoặc gốm sứ.

Chọn chuông gió theo bản mệnh của gia chủ

Tùy theo bản mệnh của từng gia chủ mà chọn chất liệu chuông gió cho phù hợp.

Nếu gia chủ mệnh Kim nên treo chuông gió bằng kim loại có màu vàng, trắng, ánh kim tránh các màu hồng và đỏ;

Gia chủ mà mang mệnh Thủy thì lại nên treo chuông gió bằng kim loại có màu trắng hoặc xanh và không nên chọn màu vàng đất, đỏ;

Chuông gió kỵ nhất treo ở vị trí không có gió luân chuyển

Gia chủ mà mang mệnh Hỏa nên treo chuông gió bằng gỗ hoặc tre có màu vàng và nâu;

Những gia chủ có mệnh Mộc nên treo chuông gió làm bằng tre hoặc gỗ có màu nâu;

Gia chủ mệnh Thổ thích hợp với chuông gió làm bằng gốm, sứ, đá có màu vàng, hồng, đỏ, nâu đất và tránh các màu xanh lá, xanh đen, đen.

Chuông gió cũng có thể kết hợp nhiều loại theo phong cách mà gia chủ thích nhưng nên lưu ý tăng số lượng loại tương sinh và giảm loại tương khắc.

Chọn chuông gió theo số thanh:

Âm thanh của chuông gió được phát ra bởi sự va chạm giữa thanh rỗng và thanh đặc. Theo phong thuỷ, để xua đuổi tà khí và hút tài lộc cho ngôi, gia chủ nên chọn chuông gió có số thanh là 5, 6 hoặc 8.

Những lưu ý khi treo chuông gió để tránh phạm kỵ

Tùy theo vị trí treo chuông gió mà có những lựa chọn khác nhau cho phù hợp. Nếu treo chuông gió ở vị trí đầu cầu thang thì nên chọn chất liệu kim loại và có 5 đến 8 thanh, sẽ có tác dụng thu hút tiền tài đem lại sự giàu có cho chủ nhà. Trong khi đó nếu cửa sổ nhà mình bị chiếu thẳng cửa sổ nhà khác thì nên treo ở chính giữa cửa sổ và chọn loại 5 hoặc 6 thanh để gia tài của gia đình không bị nhà đối diện làm ảnh hưởng.

Trong phong thủy kỵ nhất treo chuông gió ở nơi không có gió lưu chuyển. Khi chuông gió bị treo ở nơi kín không hoạt động thì sẽ tích tụ khí độc, không tốt cho gia chủ, làm tù túng, mệt mỏi, tài lộc không phát và mọi việc không suôn sẻ. 

Chuông gió treo ở nơi tù đọng không thể có âm thanh thì không khí trong nhà càng u tối, khiến gia chủ gặp khó khăn trong đời sống. 

Trong nhà cũng có 2 nơi này tuyệt đối không treo chuông gió là nhà vệ sinh và nhà bếp. Nhà vệ sinh âm khí nặng nề xú uế nhiều sẽ làm cho chuông gió không phát huy tác dụng mà còn kích thích tà khí. Còn treo chuông gió trong nhà bếp sẽ kích hỏa khí làm cho nhà cửa quá nóng quá dương tổn hại tới cơ thể, và có nguy cơ hỏa hoạn cháy nổ. 

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tác giả: An Nhiên