Từ 15/12: Ai sẽ được nhận hỗ trợ hàng chục triệu đồng?

( PHUNUTODAY ) - Từ 15/12, các tổ chức và cá nhân trực tiếp tham gia cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông đường bộ sẽ được nhận hỗ trợ tài chính. Mức hỗ trợ tối đa lên tới 10 triệu đồng cho mỗi tổ chức và 5 triệu đồng cho mỗi cá nhân trên một vụ việc.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 279/2025/NĐ-CP về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được lập ở cấp Trung ương nhằm huy động nguồn lực xã hội, hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông và giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình gặp biến cố.

Theo quy định, quỹ có vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, do ngân sách Trung ương cấp một lần. Ngoài ra, quỹ còn được bổ sung từ viện trợ, tài trợ hợp pháp, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, lãi tiền gửi, cũng như phần tồn dư chưa sử dụng của năm trước.

Bộ Công an là cơ quan được giao quản lý, điều hành quỹ thông qua đơn vị chuyên trách về trật tự, an toàn giao thông. Bộ máy điều hành gồm giám đốc, các phó giám đốc, kế toán trưởng và lực lượng cán bộ, chiến sĩ kiêm nhiệm. Cơ cấu này nhằm bảo đảm mọi hoạt động thu – chi được triển khai minh bạch, đúng mục đích và tránh trục lợi.

Bộ Công an là cơ quan được giao quản lý, điều hành quỹ thông qua đơn vị chuyên trách về trật tự, an toàn giao thông.

Nguồn kinh phí của quỹ sẽ tập trung cho công tác cứu nạn, hỗ trợ nạn nhân và các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức phòng ngừa tai nạn giao thông. Nghị định quy định 6 nhóm nội dung chi chính, nổi bật gồm:

Hỗ trợ gia đình có người tử vong hoặc bị thương nặng trong tai nạn giao thông.

Hỗ trợ nạn nhân bị thương nặng trên 81% trong phục hồi chức năng và tái hòa nhập cộng đồng.

Ghi nhận và khuyến khích tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia cứu người hoặc hỗ trợ xử lý sự cố.

Bảo đảm kinh phí cho các chiến dịch truyền thông, sự kiện nâng cao nhận thức cộng đồng.

Mức hỗ trợ cụ thể như thế nào?

Theo Nghị định số 279/2025/NĐ-CP, mức chi từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông được thực hiện cụ thể như sau:

Hỗ trợ nạn nhân và gia đình gặp khó khăn

Gia đình có người tử vong do tai nạn giao thông đường bộ và gặp khó khăn về kinh tế: không quá 20 triệu đồng/vụ việc/gia đình.

Nạn nhân bị thương với tỉ lệ tổn thương từ 31% đến dưới 81%: không quá 10 triệu đồng/vụ việc/người.

Gia đình có người tử vong do tai nạn giao thông đường bộ và gặp khó khăn về kinh tế: không quá 20 triệu đồng/vụ việc/gia đình.

Hỗ trợ nạn nhân bị thương nặng

Nạn nhân bị thương với tỉ lệ tổn thương trên 81%, cần phục hồi chức năng và tái hòa nhập cộng đồng: không quá 100 triệu đồng/người/lần.

Hỗ trợ tổ chức, cá nhân cứu nạn

Tổ chức trực tiếp tham gia cứu giúp, đưa người bị tai nạn đi cấp cứu: không quá 10 triệu đồng/vụ việc/tổ chức.

Cá nhân trực tiếp tham gia cứu nạn: không quá 5 triệu đồng/vụ việc/người.

Hỗ trợ hoạt động tuyên truyền giảm thiểu tai nạn giao thông

Tổ chức tham gia các hoạt động tuyên truyền mà không được Nhà nước cấp kinh phí: không quá 10 triệu đồng/vụ việc/tổ chức.

Cá nhân tham gia: không quá 5 triệu đồng/vụ việc/người.

Hỗ trợ tổ chức sự kiện gây Quỹ

Các cơ quan quản lý Quỹ tổ chức hoạt động, sự kiện gây Quỹ: không quá 100 triệu đồng/vụ việc.

Ngoài ra, các mức chi khác được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tác giả: Bảo Ninh