Tài xế tiện tay ném rác qua cửa ô tô, cậu bé 1 tuổi nhặt trả lại người vứt
Hành động của cậu bé khiến người lớn chúng ta phải suy nghĩ lại trước khi có ý định xả rác ra ngoài môi trường.
Hành động của cậu bé khiến người lớn chúng ta phải suy nghĩ lại trước khi có ý định xả rác ra ngoài môi trường.
Trứng là thực phẩm dễ ăn lại bổ dưỡng nhưng ăn sai cách có thể gây hại sức khỏe.
Vụ việc bé 1 tuổi tử vong thương tâm xảy ra ở Cà Mau, nghi do bà cho cháu uống nhầm chai nước chứa dung dịch nước tẩy quần áo.
Cậu bé Tiểu Bân 1 tuổi người Vũ Hán, Trung Quốc được các bác sĩ kết luận suy thận do thói quen cho con ăn muối của mẹ.
Cho con đi tắm như chị Hoàng lại bỏ ra ngoài khiến em bé bị đuối nước ngay chính tại nhà riêng của mình.
Bé trai tên Yangyang người Trung Quốc được bác sĩ chẩn đoán ung thư chỉ vì thói quen cho con ăn nhiều muối của phụ huynh.
Nhiều bà mẹ bỉm sữa khi cho con ăm dặm thường có quan điểm mình ăn sao con ăn vậy. Việc cho con ăn muối khi còn nhỏ sẽ vô tình hại con, mà các mẹ chủ quan không hay biết.
Hành động của cậu bé khiến người lớn chúng ta phải suy nghĩ lại trước khi có ý định xả rác ra ngoài môi trường.
Vụ việc bé 1 tuổi t.ử v.ong thương tâm xảy ra ở Cà Mau, nghi do bà cho cháu uống nhầm chai nước chứa dung dịch nước tẩy quần áo.
Cậu bé Tiểu Bân 1 tuổi người Vũ Hán, Trung Quốc được các bác sĩ kết luận suy thận do thói quen cho con ăn muối của mẹ.
Chỉ sau 2 giờ ăn món trứng hấp, đứa con chị có những biểu hiện bất thường nên đưa đến bệnh viện thì đã quá muộn, đứa trẻ t.ử v.ong không lâu sau đó.
Bé trai tên Yangyang người Trung Quốc được bác sĩ chẩn đoán ung thư chỉ vì thói quen cho con ăn nhiều muối của phụ huynh.
Bé 1 tuổi được bác sĩ chẩn đoán bị Zona khiến ai cũng ngỡ ngàng, vì căn bệnh này hiếm gặp ở trẻ nhỏ chỉ chiếm 1%.
Nhiều bà mẹ bỉm sữa khi cho con ăm dặm thường có quan điểm mình ăn sao con ăn vậy. Việc cho con ăn muối khi còn nhỏ sẽ vô tình hại con, mà các mẹ chủ quan không hay biết.