Nhiễm Omicron có thể không lo hội chứng hậu Côvy
Theo những nghiên cứu mới đây cho thấy Omicron chỉ tấn công đường hô hấp trên chứ không đi xuống đường hô hấp dưới.
Theo những nghiên cứu mới đây cho thấy Omicron chỉ tấn công đường hô hấp trên chứ không đi xuống đường hô hấp dưới.
Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch ứng phó với biến chủng Omicron. Đây là biến chủng mới của virus SARS-CoV-2.
Nghiên cứu mới nhất của Đại học Hong Kong (Trung Quốc) công bố ngày 16/12 cho thấy khả năng lây lan của biến thể Omicron thông qua tiếp xúc giữa người với người nhanh theo cấp số nhân.
Ngày 12/12, Tổ chức Y thế thế giới WHO đã ra thông báo đánh giá bước đầu về các đặc tính lây lan, kháng vắc xin và động lực biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.
Sáng nay các tỉnh thành liên tục ghi nhận nhiều ca F0 trong cộng đồng, Bộ Y tế tăng cường giám sát ngăn ngừa biến chủng mới Omicron.
Theo ông Stéphane Bancel, Giám đốc điều hành của Moderna: “Các đột biến của biến thể Omicron có thể nguy hiểm và trong vài ngày, chúng tôi đã hành động nhanh nhất có thể”.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, Việt Nam đã xuất hiện trường hợp đầu tiên mắc biến chủng Omicron.
Biến chủng Omicron đang có tốc độ lây lan rất nhanh. Dù đa số các ca bệnh mắc chủng Omicron đều ở thể nhẹ nhưng đợt dịch Omicron vẫn được đánh giá nguy hiểm.
Tính đến nay, Omicron đã xuất hiện tại 77 quốc gia và vùng lãnh thổ. Một số nước tại châu Á như Trung Quốc, Campuchia cũng đã ghi nhận những trường hợp đầu tiên mắc biến thể mới này.
Theo các quan chức Mỹ, người này hiện sống ở bang California, đã được tiêm phòng đầy đủ, có các triệu chứng nhẹ, không phải nhập viện và đang dần hồi phục.
Theo WHO, việc hạn chế đi lại tuyệt đối “sẽ không ngăn chặn được nguy cơ lây lan toàn cầu của virus”. WHO kêu gọi quốc tế “bình tĩnh, hợp tác và rõ ràng”.