"Gần gũi" bạn tình suốt 5 giờ liền, người phụ nữ nhận cái kết thảm khiến gia đình bàng hoàng

( PHUNUTODAY ) - Một phụ nữ 32 tuổi sau khi “gần gũi" bạn tình suốt 5 giờ liền đã đột tử vì tim ngừng đập.

Theo báo cáo của tờ El periodico, người phụ nữ 32 tuổi có biệt danh là "Quái thú" bởi tính cách mạnh mẽ nhưng không tiết lộ tên thật. Trước khi qua đời, người phụ nữ đã phàn nàn với bạn trai về cảm giác không được khỏe. Sau đó, cô tử vong vì bị ngừng tim.

Theo lời khai của người bạn trai, người phụ nữ đã bị co giật, sau đó bất tỉnh. Anh ta đã gọi điện cho xe cứu thương nhưng mất quá nhiều thời gian để dịch vụ cấp cứu tới nơi trong khi tính mạng người phụ nữ đang "ngàn cân treo sợi tóc". 

Người bạn trai đã quyết định quấn cho bạn gái một chiếc chăn rồi gọi taxi để đưa cô tới Bệnh viện Đại học del Valle. Tuy nhiên khi tới nơi, các bác sĩ xác định người phụ nữ đã qua đời.

Một phụ nữ đã đột quỵ khi sử dụng thuốc kích thích làm

Một phụ nữ đã đột quỵ khi sử dụng thuốc kích thích làm "chuyện ấy"

Ngay sau đó, người bạn trai đã bị cảnh sát bắt giữ. Chia sẻ với các nhà điều tra, người bạn trai nói rằng anh và bạn gái đã quan hệ tình dục suốt 5 giờ liền và có dùng thuốc kích dục để kéo dài thời gian. Cảnh sát địa phương hiện đang tiến hành về cái chết của người phụ nữ và xác định xem liệu có phải thuốc kích dục là nguyên nhân gây ra cái chết của cô hay không.

Thuốc kích dục nam có thể gây vô sinh

Nói về thuốc kích dục, BS Nha cho biết: Thuốc kích dục gây tác dụng phụ và hậu quả của nó thì vô cùng khủng khiếp. Nó có thể dẫn đến trụy tim mạch ngay trong khi quan hệ, nhẹ hơn thì bị đau đầu dữ dội, hoa mắt chóng mặt và cực kỳ mệt mỏi. Mặt khác sử dụng thuốc này nhiều sẻ ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng và gây vô sinh.

Hãy cẩn trọng khi sử dụng thuốc kích thích vô tội vạ

Hãy cẩn trọng khi sử dụng thuốc kích thích vô tội vạ

Sử dụng quá nhiều sẽ gây khó thở, tim đập nhanh, suy tim

Chất kích dục làm giãn mạch máu, làm tăng lượng máu. Đồng thời nó cũng làm giãn luôn cả mạch vành. Nếu sử dụng quá nhiều sẽ gây khó thở, tim đập nhanh, dần dần sẽ dẫn tới suy tim và suy mạch vành. Có thể khẳng định thêm một lần nữa: Tác hại của chất kích dục là làm giảm ham muốn,  gây vô sinh. Làm ảnh hưởng đến sức khoẻ đặc biệt làm các bệnh về tim mạch ngày trở nên trầm trọng.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn