Bé 4 tuổi bị hóc xương cá, người bố làm một việc cứu con được bác sĩ khen hết lời
Khi cho trẻ nhỏ ăn cá, cha mẹ phải hết sức cẩn thận bởi trẻ có thể bị hóc xương bất cứ lúc nào và gây nguy hiểm đến tính mạng.
Khi cho trẻ nhỏ ăn cá, cha mẹ phải hết sức cẩn thận bởi trẻ có thể bị hóc xương bất cứ lúc nào và gây nguy hiểm đến tính mạng.
Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, các bác sĩ mới gắp thành công xương cá lóc trong thực quản bệnh nhi 19 tháng.
Những mẹo nhỏ này có thể giúp giải quyết nhanh gọn khi bạn không may bị hóc xương cá mà không cần đi gặp bác sĩ.
Sau khi ăn dặm bằng cháo lươn, cháu bé bỗng ho sặc sụa, khạc ra xương lẫn ít máu đỏ.
Không ngờ, chỉ vì làm điều này mà đó là lần cuối bà còn được nhìn thấy đứa cháu trai tội nghiệp.
Khi được đưa vào bệnh viện, bé trai đang ở trong tình trạng bứt rứt, khò khè, khó thở, tím tái, miệng nhiều đàm nhớt.
Hóc xương cá không những gây đau đớn, khó chịu mà nếu không xử lý kịp thời còn gây nguy hiểm, đặc biệt với trẻ con.
Trường hợp hy hữu này xảy ra ở Quảng Đông, Trung Quốc.
Một đứa trẻ 4 tuổi bị xương cá đâm và người mẹ đã sử dụng phương pháp sơ cứu khẩn cấp này để "lấy xương" đúng cách rất được các bác sĩ khen ngợi hết lời.
Khi bị hóc xương cá áp dụng ngay cách đơn giản sau sẽ khỏi tức thì mà không phải tới bác sĩ hãy tự đảm bảo an toàn sức khoẻ của mình.