Tập ăn dặm bằng cháo lươn, bé gái 7 tháng tuổi hóc xương suýt nguy kịch

( PHUNUTODAY ) - Sau khi ăn dặm bằng cháo lươn, cháu bé bỗng ho sặc sụa, khạc ra xương lẫn ít máu đỏ.

Zing đưa tin, ngày 19/5, BSCKI Nguyễn Cát Phương Vũ, khoa Hồi sức tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết đơn vị vừa cấp cứu cho bé gái 7 tháng tuổi (ngụ An Giang) bị hóc dị vật khi tập ăn dặm.

Cụ thể, theo người nhà bệnh nhi, gia đình cho bé tập ăn dặm bằng cháo lươn. Tuy nhiên, sau khi ăn bé bỗng ho sặc sụa, khạc ra xương lươn lẫn máu đỏ tươi lượng ít khoảng 2 lần. Thấy vậy, gia đình lập tức đưa trẻ đến trung tâm y tế địa phương.

Tại Bệnh viện An Giang, các bác sĩ thấy bé khó thở nhiều hơn nên cho thở oxy, phun thuốc khí dung và đặt ống giúp thở rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Qua thăm khám, chụp phim và hội chẩn, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố nghi ngờ bệnh nhi bị hóc dị vật gây tắc nghẽn nhánh phối, ứ khí toàn bộ nửa phổi bên phải.

TS.BS Trịnh Hồng Nhiên, Trưởng khoa Hô hấp, Trưởng ê-kíp nội soi hô hấp phát hiện ra dị vật trong quá trình nội soi. Một đốt xương lươn nằm bít hoàn toàn phế quản trung gian bên phải. Do đốt xương có nhiều gai sắc nhọn, trơn tuột khó gắp nên các bác sĩ phải cẩn trọng khi thao tác gắp dị vật để hạn chế tổn thương niêm mạc đường thở của trẻ.

Mảnh xương lương được gắp ra.

Mảnh xương lương được gắp ra.

Sau khi nội soi gắp dị vật ra ngoài, phim chụp cho thấy 2 phế trường đã sáng đều, tình trạng viêm phổi cải thiện nhanh chóng. Bệnh nhi đáp ứng kháng sinh, cai máy thở tốt, sức khỏe dần ổn định.

TS. Nhiên nhận định cháu bé được đến khám và chuyển tuyến sớm, kịp thời; dị ật chưa hoại tử nhiễm trùng, chưa tạo ổ mủ áp xe. Nếu dị vật rơi vào đường thở chính có thể gây ngưng thở, thậm chí là tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Lươn là một thực phẩm giàu dinh dưỡng, tốt cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, trong quá trình sơ chế, nếu phụ huynh không cẩn thận rất dễ bỏ sót phần xương. Tương tự như với các loại cá, tôm có xương và vỏ khác đều có nguy cơ khiến trẻ bị hóc dị vật.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link