Mỹ hứa hạ nhiệt tranh chấp lãnh thổ biển Đông

Trung Quốc đưa tàu hải tuần xuống biển Đông, không có chỗ cho áp bức và bắt nạt ở biển Đông, Quân chính phủ Syria giành chiến thắng trong tầm tay, Triều Tiên bất ngờ tổ chức họp báo tại LHQ...là tin tức thời sự chính ngày 21/6.
Theo Tân Văn xã, hai tàu Hải tuần 31 và Hải tuần 171 của Trung Quốc hôm 20/6 bắt đầu tiến hành cái gọi là đợt tuần tra thứ 3 năm 2013 ở biển Đông. Đợt tuần tra kéo dài 23 ngày này do Trung tâm bảo vệ hàng hải Nam Hải của Trung Quốc phối hợp với cục hải sự của hai tỉnh Quảng Đông và Hải Nam tổ chức.

Theo Tân Văn xã, hai tàu Hải tuần 31 và Hải tuần 171 của Trung Quốc hôm 20/6 bắt đầu tiến hành cái gọi là đợt tuần tra thứ 3 năm 2013 ở biển Đông. Đợt tuần tra kéo dài 23 ngày này do Trung tâm bảo vệ hàng hải Nam Hải của Trung Quốc phối hợp với cục hải sự của hai tỉnh Quảng Đông và Hải Nam tổ chức.

Theo đó, hai tàu cùng 80 “nhân viên chấp pháp” trước tiên sẽ tuần tra khu vực eo biển Quỳnh Châu nằm giữa Quảng Đông và Hải Nam. Sau đó, Hải tuần 31 và Hải tuần 171 sẽ tiến xuống tuần tra phía nam của cái gọi là 'thành phố Tam Sa' mà Trung Quốc lập ra phi pháp hồi tháng 7/2012 để tự cho mình có quyền quản lý cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Theo đó, hai tàu cùng 80 “nhân viên chấp pháp” trước tiên sẽ tuần tra khu vực eo biển Quỳnh Châu nằm giữa Quảng Đông và Hải Nam. Sau đó, Hải tuần 31 và Hải tuần 171 sẽ tiến xuống tuần tra phía nam của cái gọi là "thành phố Tam Sa" mà Trung Quốc lập ra phi pháp hồi tháng 7/2012 để tự cho mình có quyền quản lý cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Trong đó, ngoài việc sẽ giám sát tàu thuyền tại khu vực, Hải tuần 31 còn ngang nhiên kiểm tra các tuyến đường du lịch mà Trung Quốc khai thác trái phép tới Hoàng Sa. Hành động này của Trung Quốc rõ ràng là một hành động vi phạm  trắng trợn chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Trong đó, ngoài việc sẽ giám sát tàu thuyền tại khu vực, Hải tuần 31 còn ngang nhiên kiểm tra các tuyến đường du lịch mà Trung Quốc khai thác trái phép tới Hoàng Sa. Hành động này của Trung Quốc rõ ràng là một hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Trong khi đó, hôm qua ngày 20/6,  người được đề cử vào chức vụ ngoại giao hàng đầu của Mỹ ở Đông Á, ông Danny Russel, đã đưa ra những phát biểu mạnh mẽ về Trung Quốc trong phiên điều trần tại Thượng viện. Ông Danny Russel nói với Ủy ban Đối ngoại Thượng viện rằng ông sẽ làm mọi thứ trong quyền hạn để hạ nhiệt tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông và biển Hoa Đông, thúc đẩy các bên tranh chấp, gồm cả Trung Quốc, hướng đến con đường ngoại giao, theo AP.

Trong khi đó, hôm qua ngày 20/6, người được đề cử vào chức vụ ngoại giao hàng đầu của Mỹ ở Đông Á, ông Danny Russel, đã đưa ra những phát biểu mạnh mẽ về Trung Quốc trong phiên điều trần tại Thượng viện. Ông Danny Russel nói với Ủy ban Đối ngoại Thượng viện rằng ông sẽ làm mọi thứ trong quyền hạn để hạ nhiệt tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông và biển Hoa Đông, thúc đẩy các bên tranh chấp, gồm cả Trung Quốc, hướng đến con đường ngoại giao, theo AP.

Ông Russel cũng nói việc Trung Quốc khăng khăng chỉ đàm phán song phương với các bên tranh chấp là “không thể chấp nhận”, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ với những nỗ lực đàm phán theo nhóm của các nước Đông Nam Á và việc xây dựng một bộ quy tắc ứng xử tại khu vực

Ông Russel cũng nói việc Trung Quốc khăng khăng chỉ đàm phán song phương với các bên tranh chấp là “không thể chấp nhận”, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ với những nỗ lực đàm phán theo nhóm của các nước Đông Nam Á và việc xây dựng một bộ quy tắc ứng xử tại khu vực

Trong một diễn biến khác, ngày 21/6, Triều Tiên đã gây bất ngờ khi tổ chức họp báo tại Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc dự định tổ chức họp báo vào 11h sáng thứ 6 giờ New York (11h đêm thứ 6, giờ Việt Nam). Chưa rõ chủ đề cuộc họp báo này là gì nhưng hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Đại sứ Triều Tiên Sin Son Ho sẽ nói về 'tình hình trên bán đảo Triều Tiên.”

Trong một diễn biến khác, ngày 21/6, Triều Tiên đã gây bất ngờ khi tổ chức họp báo tại Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc dự định tổ chức họp báo vào 11h sáng thứ 6 giờ New York (11h đêm thứ 6, giờ Việt Nam). Chưa rõ chủ đề cuộc họp báo này là gì nhưng hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Đại sứ Triều Tiên Sin Son Ho sẽ nói về "tình hình trên bán đảo Triều Tiên.”

Sự kiện này sẽ là cuộc họp báo đầu tiên của Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc kể từ năm 2010 khi ông Sin bác bỏ kết quả một cuộc điều tra quốc tế cho thấy Triều Tiên đánh chìm tàu chiến Hàn Quốc, giết chết 46 thủy thủ hồi tháng 3 năm đó. Cuộc họp báo này diễn ra giữa lúc các nỗ lực ngoại giao của Triều Tiên nhằm đối thoại với Mỹ và Hàn Quốc đều thất bại. Mấy tháng qua, Triều Tiên liên tục đe dọa tấn công quân sự trong khi Seoul và Washington đáp trả bằng tổ chức tập trận chung.

Sự kiện này sẽ là cuộc họp báo đầu tiên của Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc kể từ năm 2010 khi ông Sin bác bỏ kết quả một cuộc điều tra quốc tế cho thấy Triều Tiên đánh chìm tàu chiến Hàn Quốc, giết chết 46 thủy thủ hồi tháng 3 năm đó. Cuộc họp báo này diễn ra giữa lúc các nỗ lực ngoại giao của Triều Tiên nhằm đối thoại với Mỹ và Hàn Quốc đều thất bại. Mấy tháng qua, Triều Tiên liên tục đe dọa tấn công quân sự trong khi Seoul và Washington đáp trả bằng tổ chức tập trận chung.

Phát biểu với hãng tin AP trong cuộc phỏng vấn ở Damascus, Thứ trưởng Ngoại giao Faisal Mekdad ngày 20/6 nói rằng ông rất tin tưởng quân đội Syria có thể giành lại được toàn bộ lãnh thổ đất nước từ tay quân nổi dậy, chiến thắng đang trong tầm tay, bất chấp số lượng lớn vũ khí đang đổ về Syria.

Phát biểu với hãng tin AP trong cuộc phỏng vấn ở Damascus, Thứ trưởng Ngoại giao Faisal Mekdad ngày 20/6 nói rằng ông rất tin tưởng quân đội Syria có thể giành lại được toàn bộ lãnh thổ đất nước từ tay quân nổi dậy, chiến thắng đang trong tầm tay, bất chấp số lượng lớn vũ khí đang đổ về Syria.

Ông Mekdad cũng chỉ trích Mỹ 'đạo đức giả' và kêu gọi Washington ngừng hỗ trợ quân nổi dậy chiến đấu lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad, đồng thời nói thêm rằng Syria đủ sức và sẽ tiếp tục bảo vệ chính mình. 'Chúng tôi tin rằng Mỹ nên hành xử như một siêu cường có trách nhiệm, Mỹ phải cần phải cam kết không hỗ trợ tài chính và cấp vũ trang cho phe nổi dậy' - ông Mekdad nói.

Ông Mekdad cũng chỉ trích Mỹ "đạo đức giả" và kêu gọi Washington ngừng hỗ trợ quân nổi dậy chiến đấu lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad, đồng thời nói thêm rằng Syria đủ sức và sẽ tiếp tục bảo vệ chính mình. "Chúng tôi tin rằng Mỹ nên hành xử như một siêu cường có trách nhiệm, Mỹ phải cần phải cam kết không hỗ trợ tài chính và cấp vũ trang cho phe nổi dậy" - ông Mekdad nói.

Chính quyền Syria gọi những chiến binh đối lập là 'những kẻ khủng bố' và 'các băng nhóm vũ trang' được nước ngoài trả tiền nhằm làm mất ổn định và suy yếu Syria. Tổng thống Barack Obama tuần trước đã cho phép vận chuyển vũ khí và đạn dược cho phiến quân Syria sau khi cho rằng chính quyền của ông Assad đã sử dụng vũ khí hóa học. (Tổng hợp từ TNO, TPO, NLĐ)

Chính quyền Syria gọi những chiến binh đối lập là "những kẻ khủng bố" và "các băng nhóm vũ trang" được nước ngoài trả tiền nhằm làm mất ổn định và suy yếu Syria. Tổng thống Barack Obama tuần trước đã cho phép vận chuyển vũ khí và đạn dược cho phiến quân Syria sau khi cho rằng chính quyền của ông Assad đã sử dụng vũ khí hóa học. (Tổng hợp từ TNO, TPO, NLĐ)