Tổ Tiên có câu: "Nam tử hán không mao thì quý như vàng, nữ nhân có phúc thì ít mao", có nghĩa là gì?
Người xưa có câu: "Nam tử hán không mao thì quý như vàng, nữ nhân có phúc thì ít mao." Tuy vậy, không phải ai biết rõ ý nghĩa của câu nói này.
Người xưa có câu: "Nam tử hán không mao thì quý như vàng, nữ nhân có phúc thì ít mao." Tuy vậy, không phải ai biết rõ ý nghĩa của câu nói này.
Người xưa cho rằng một người dù nam hay nữ ít lông mao thường sinh ra trong gia đình giàu có, quyền thế, lớn lên vinh hiển.
Người xưa cho rằng nam hay nữ có ít lông chứng tỏ người đó sinh ra trong gia đình giàu có, không phải lao động nặng nhọc, suốt đời vinh hoa...
Người xưa cho rằng nam hay nữ có ít lông chứng tỏ người đó sinh ra trong gia đình giàu có, không phải lao động nặng nhọc, suốt đời vinh hiển.
Nhân tướng học cho rằng đàn ông và phụ nữ có ít lông mao thường sinh ra trong gia đình quyền thế, ăn sung mặc sướng, số kiếp vinh hiển hơn người.
Người xưa cho rằng nam, nữ nhân có ít lông thường sinh trưởng trong gia đình giàu có, quyền quý, về sau hưởng nhiều phúc lộc.
Người xưa vẫn lưu truyền câu: "Nam nhân không mao quý như vàng, nữ nhân nhiều phúc ít mao". Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói này.
Người xưa cho rằng những người ít lông thường mang số mệnh giàu sang, phú quý, cuối đời ấm êm. Sự thật như thế nào?
"Nam tử hán không mao quý như vàng, nữ nhân có phúc thì ít mao" dùng để nói những người ít lông thì là người có mệnh phú quý, cuộc sống sung túc, không phải lo toan nhiều. Vậy điều này được giải thích như thế nào?
Dựa theo kinh nghiệm nhìn người từ xa xưa đã đúc kết thành câu nói: "Nam nhân không mao quý như vàng, nữ nhân nhiều phúc ít mao", liệu câu nói này đến nay còn đúng?