Nuôi con “đặc sản” trong bể xi măng: Anh nông dân đổi đời kiếm tiền tỷ/năm
Anh Trần Tấn Giang, 47 tuổi, ngụ tại ấp Phước Lợi, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, từng là một nông dân chăn nuôi gà công nghiệp.
Anh Trần Tấn Giang, 47 tuổi, ngụ tại ấp Phước Lợi, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, từng là một nông dân chăn nuôi gà công nghiệp.
Trong khi nhiều người vẫn loay hoay tìm hướng đi mới cho nông nghiệp, anh Tâm - một nông dân bình dị - đã tìm ra con đường riêng với việc nuôi các loài cá đặc sản trong bể lót bạt.
Gia đình anh Mai Quốc Huy thu về lợi nhuận ròng khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm sau khi đã khấu trừ mọi chi phí từ việc chăn nuôi loài đặc sản này.
Từ bỏ công việc văn phòng ở thành phố, chàng trai 9X ở Quảng Nam đã quyết định về quê khởi nghiệp với mô hình nuôi con đặc sản. Nhờ sự kiên trì và nỗ lực, anh đã gặt hái được thành công vang dội, với thu nhập lên đến nửa tỷ đồng mỗi năm.
Trung bình mỗi năm gia đình anh Mai Quốc Huy lãi khoảng 1 tỷ đồng sau khi trừ đi các chi phí khác.