Săm soi trực thăng vận tải kiêm tấn công Mi-8AMTSh của Nga

{Phunutoday) - Bộ Quốc phòng Nga vừa ký kết một hợp đồng quân sự trị giá 380 triệu USD để mua được 40 máy bay trực thăng vận tải đa năng Mil Mi-8 AMTSh từ Công ty trực thăng Russian Helicopter, hãng tin RIA Novosti cho biết hôm 3/8.
Hợp đồng trên đã được ký kết giữa Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov và Tổng Giám đốc Công ty trực thăng Russian Helicopter Dmitry Petrov.

Hợp đồng trên đã được ký kết giữa Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov và Tổng Giám đốc Công ty trực thăng Russian Helicopter Dmitry Petrov.

Mi-8 AMTSh được thiết kế để hỗ trợ tấn công cho các lực lượng mặt đất, phá huy các phương tiện bọc thép nhỏ, các mục tiêu di chuyển và cố định, phá hủy những kẻ thù tiềm năng, và một nhiệm vụ quan trọng khác đó là vận tải hàng và binh sỹ; di tản binh sỹ bị thương và tham gia các hoạt động tìm kiếm cứu hộ.

Mi-8 AMTSh được thiết kế để hỗ trợ tấn công cho các lực lượng mặt đất, phá huy các phương tiện bọc thép nhỏ, các mục tiêu di chuyển và cố định, phá hủy những kẻ thù tiềm năng, và một nhiệm vụ quan trọng khác đó là vận tải hàng và binh sỹ; di tản binh sỹ bị thương và tham gia các hoạt động tìm kiếm cứu hộ.

Theo kế hoạch, 40 máy bay trực thăng Mi-8 AMTSh mới sẽ bắt đầu được cung cấp cho Quân đội Nga vào năm 2014.

Theo kế hoạch, 40 máy bay trực thăng Mi-8 AMTSh mới sẽ bắt đầu được cung cấp cho Quân đội Nga vào năm 2014.

Cận cảnh tên lửa chống tăng Shturm-V ASM và thùng rocket B8V20 trang bị trên trực thăng Mi-8 AMTSh

Cận cảnh tên lửa chống tăng Shturm-V ASM và thùng rocket B8V20 trang bị trên trực thăng Mi-8 AMTSh

Trong những trường hợp tác chiến khác nhau, Mi-8 AMTSh có thể mang tên lửa không - đối - không Igla-V AMM thay cho tên lửa chống tăng, khả năng mang 4 thùng rocket B8V20.

Trong những trường hợp tác chiến khác nhau, Mi-8 AMTSh có thể mang tên lửa không - đối - không Igla-V AMM thay cho tên lửa chống tăng, khả năng mang 4 thùng rocket B8V20.

Cận cảnh hệ thống cảm biến quang-điện tử được coi là 'mắt thần' trên trực thăng Mi-8 AMTSh.

Cận cảnh hệ thống cảm biến quang-điện tử được coi là "mắt thần" trên trực thăng Mi-8 AMTSh.

Hệ thống cảm biến quang-điện tử cùng với radar giúp máy bay có thể dẫn đường cho rocket, tên lửa chống tăng và tên lửa đối không tấn công chính xác mục tiêu.

Hệ thống cảm biến quang-điện tử cùng với radar giúp máy bay có thể dẫn đường cho rocket, tên lửa chống tăng và tên lửa đối không tấn công chính xác mục tiêu.

Ngoài những vũ khí tấn công cơ bản, Mi-8 AMTSh còn trang bị một pháo tự động 23mm GSh-23, 02 súng máy tự động 7,62mm PKT đặt ở cửa máy bay và 06 súng trường tấn công AKS-74U gắn bên cạnh cửa sổ.

Ngoài những vũ khí tấn công cơ bản, Mi-8 AMTSh còn trang bị một pháo tự động 23mm GSh-23, 02 súng máy tự động 7,62mm PKT đặt ở cửa máy bay và 06 súng trường tấn công AKS-74U gắn bên cạnh cửa sổ.

Mi-8 AMTSh có chiều dài 5,34m; rộng 2,34m và cao 1,8m; trang bị tổ lái 3 người; trọng lượng cất cánh tối đa 13 tấn, trong đó khoang chở hàng có sức chứa 4.000 kg. Trong trường hợp chở quân, khoang phía sau máy bay có 12 ghế ngồi cho binh sỹ hoặc một giường bệnh khi làm nhiệm vụ cứu thương binh.

Mi-8 AMTSh có chiều dài 5,34m; rộng 2,34m và cao 1,8m; trang bị tổ lái 3 người; trọng lượng cất cánh tối đa 13 tấn, trong đó khoang chở hàng có sức chứa 4.000 kg. Trong trường hợp chở quân, khoang phía sau máy bay có 12 ghế ngồi cho binh sỹ hoặc một giường bệnh khi làm nhiệm vụ cứu thương binh.