Siêu tàu sân bay USS George Washington dậy sóng vịnh Shoalwater

5/8, quân đội Mỹ và Australia sẽ tổ chức một cuộc tập trận lớn nhất giữa hai nước mang tên Talisman Sabre 2013 tại vịnh Shoalwater và một số căn cứ quân sự thuộc bang Queensland của Australia.
Tham gia cuộc tập trận này có khoảng 28.000 binh sỹ (trong đó có 21.000 lính Mỹ và 7.000 lính Australia), 26 tàu chiến cùng nhiều máy bay như MV-22 Osprey, F/A-18 Hornets và F-15. Đặc biệt, cuộc tập trận lần này còn có sự tham gia của tàu sân bay USS George Washington (CVN-73) của Mỹ.

Tham gia cuộc tập trận này có khoảng 28.000 binh sỹ (trong đó có 21.000 lính Mỹ và 7.000 lính Australia), 26 tàu chiến cùng nhiều máy bay như MV-22 Osprey, F/A-18 Hornets và F-15. Đặc biệt, cuộc tập trận lần này còn có sự tham gia của tàu sân bay USS George Washington (CVN-73) của Mỹ.

Tham gia cuộc tập trận này có khoảng 28.000 binh sỹ (trong đó có 21.000 lính Mỹ và 7.000 lính Australia), 26 tàu chiến cùng nhiều máy bay như MV-22 Osprey, F/A-18 Hornets và F-15. Đặc biệt, cuộc tập trận lần này còn có sự tham gia của tàu sân bay USS George Washington (CVN-73) của Mỹ.

Tham gia cuộc tập trận này có khoảng 28.000 binh sỹ (trong đó có 21.000 lính Mỹ và 7.000 lính Australia), 26 tàu chiến cùng nhiều máy bay như MV-22 Osprey, F/A-18 Hornets và F-15. Đặc biệt, cuộc tập trận lần này còn có sự tham gia của tàu sân bay USS George Washington (CVN-73) của Mỹ.

Tham gia cuộc tập trận này có khoảng 28.000 binh sỹ (trong đó có 21.000 lính Mỹ và 7.000 lính Australia), 26 tàu chiến cùng nhiều máy bay như MV-22 Osprey, F/A-18 Hornets và F-15. Đặc biệt, cuộc tập trận lần này còn có sự tham gia của tàu sân bay USS George Washington (CVN-73) của Mỹ.

Tham gia cuộc tập trận này có khoảng 28.000 binh sỹ (trong đó có 21.000 lính Mỹ và 7.000 lính Australia), 26 tàu chiến cùng nhiều máy bay như MV-22 Osprey, F/A-18 Hornets và F-15. Đặc biệt, cuộc tập trận lần này còn có sự tham gia của tàu sân bay USS George Washington (CVN-73) của Mỹ.

Talisman Sabre 2013 là cuộc diễn tập quân sự song phương giữa quân đội Mỹ và Australia diễn ra 2 năm một lần, với cuộc tập trận đầu tiên được tiến hành từ năm 2005 và năm nay là năm thứ 5 hai nước tổ chức cuộc tập trận này.

Talisman Sabre 2013 là cuộc diễn tập quân sự song phương giữa quân đội Mỹ và Australia diễn ra 2 năm một lần, với cuộc tập trận đầu tiên được tiến hành từ năm 2005 và năm nay là năm thứ 5 hai nước tổ chức cuộc tập trận này.

Talisman Sabre 2013 là cuộc diễn tập quân sự song phương giữa quân đội Mỹ và Australia diễn ra 2 năm một lần, với cuộc tập trận đầu tiên được tiến hành từ năm 2005 và năm nay là năm thứ 5 hai nước tổ chức cuộc tập trận này.

Talisman Sabre 2013 là cuộc diễn tập quân sự song phương giữa quân đội Mỹ và Australia diễn ra 2 năm một lần, với cuộc tập trận đầu tiên được tiến hành từ năm 2005 và năm nay là năm thứ 5 hai nước tổ chức cuộc tập trận này.

Talisman Sabre 2013 là cuộc diễn tập quân sự song phương giữa quân đội Mỹ và Australia diễn ra 2 năm một lần, với cuộc tập trận đầu tiên được tiến hành từ năm 2005 và năm nay là năm thứ 5 hai nước tổ chức cuộc tập trận này.

Talisman Sabre 2013 là cuộc diễn tập quân sự song phương giữa quân đội Mỹ và Australia diễn ra 2 năm một lần, với cuộc tập trận đầu tiên được tiến hành từ năm 2005 và năm nay là năm thứ 5 hai nước tổ chức cuộc tập trận này.

Mục đích của cuộc tập trận Talisman Sabre 2013 nhằm cải thiện khả năng phối hợp tác chiến, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân đội hai nước, đồng thời tăng cường khả năng của quân đội Australia trong việc phòng thủ đất nước và các lợi ích của nước này.

Mục đích của cuộc tập trận Talisman Sabre 2013 nhằm cải thiện khả năng phối hợp tác chiến, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân đội hai nước, đồng thời tăng cường khả năng của quân đội Australia trong việc phòng thủ đất nước và các lợi ích của nước này.

Mục đích của cuộc tập trận Talisman Sabre 2013 nhằm cải thiện khả năng phối hợp tác chiến, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân đội hai nước, đồng thời tăng cường khả năng của quân đội Australia trong việc phòng thủ đất nước và các lợi ích của nước này.

Mục đích của cuộc tập trận Talisman Sabre 2013 nhằm cải thiện khả năng phối hợp tác chiến, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân đội hai nước, đồng thời tăng cường khả năng của quân đội Australia trong việc phòng thủ đất nước và các lợi ích của nước này.

Mục đích của cuộc tập trận Talisman Sabre 2013 nhằm cải thiện khả năng phối hợp tác chiến, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân đội hai nước, đồng thời tăng cường khả năng của quân đội Australia trong việc phòng thủ đất nước và các lợi ích của nước này.

Mục đích của cuộc tập trận Talisman Sabre 2013 nhằm cải thiện khả năng phối hợp tác chiến, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân đội hai nước, đồng thời tăng cường khả năng của quân đội Australia trong việc phòng thủ đất nước và các lợi ích của nước này.

Khoa mục của cuộc tập trận năm nay bao gồm các hoạt động tác chiến đặc biệt hỗn hợp, nhảy dù đường không, đổ bộ đường biển và thực binh hỏa lực.

Khoa mục của cuộc tập trận năm nay bao gồm các hoạt động tác chiến đặc biệt hỗn hợp, nhảy dù đường không, đổ bộ đường biển và thực binh hỏa lực.

Khoa mục của cuộc tập trận năm nay bao gồm các hoạt động tác chiến đặc biệt hỗn hợp, nhảy dù đường không, đổ bộ đường biển và thực binh hỏa lực.

Khoa mục của cuộc tập trận năm nay bao gồm các hoạt động tác chiến đặc biệt hỗn hợp, nhảy dù đường không, đổ bộ đường biển và thực binh hỏa lực.

Khoa mục của cuộc tập trận năm nay bao gồm các hoạt động tác chiến đặc biệt hỗn hợp, nhảy dù đường không, đổ bộ đường biển và thực binh hỏa lực.

Khoa mục của cuộc tập trận năm nay bao gồm các hoạt động tác chiến đặc biệt hỗn hợp, nhảy dù đường không, đổ bộ đường biển và thực binh hỏa lực.

Phát ngôn viên của cuộc tập trận Talisman Sabre 2013, Thiếu tướng Bob Brown cho biết tình huống giả định cho cuộc diễn tập lần này là thực thi sứ mệnh hòa bình, với những điều kiện để lực lượng đặc nhiệm chuyển giao cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Phát ngôn viên của cuộc tập trận Talisman Sabre 2013, Thiếu tướng Bob Brown cho biết tình huống giả định cho cuộc diễn tập lần này là thực thi sứ mệnh hòa bình, với những điều kiện để lực lượng đặc nhiệm chuyển giao cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Phát ngôn viên của cuộc tập trận Talisman Sabre 2013, Thiếu tướng Bob Brown cho biết tình huống giả định cho cuộc diễn tập lần này là thực thi sứ mệnh hòa bình, với những điều kiện để lực lượng đặc nhiệm chuyển giao cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Phát ngôn viên của cuộc tập trận Talisman Sabre 2013, Thiếu tướng Bob Brown cho biết tình huống giả định cho cuộc diễn tập lần này là thực thi sứ mệnh hòa bình, với những điều kiện để lực lượng đặc nhiệm chuyển giao cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Phát ngôn viên của cuộc tập trận Talisman Sabre 2013, Thiếu tướng Bob Brown cho biết tình huống giả định cho cuộc diễn tập lần này là thực thi sứ mệnh hòa bình, với những điều kiện để lực lượng đặc nhiệm chuyển giao cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Phát ngôn viên của cuộc tập trận Talisman Sabre 2013, Thiếu tướng Bob Brown cho biết tình huống giả định cho cuộc diễn tập lần này là thực thi sứ mệnh hòa bình, với những điều kiện để lực lượng đặc nhiệm chuyển giao cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Cũng theo tướng Brown, diễn tập Talisman Sabre 2013 là hoạt động nhằm tăng cường liên minh Mỹ - Australia cũng như quan hệ quân sự song phương.

Cũng theo tướng Brown, diễn tập Talisman Sabre 2013 là hoạt động nhằm tăng cường liên minh Mỹ - Australia cũng như quan hệ quân sự song phương.

Cũng theo tướng Brown, diễn tập Talisman Sabre 2013 là hoạt động nhằm tăng cường liên minh Mỹ - Australia cũng như quan hệ quân sự song phương.

Cũng theo tướng Brown, diễn tập Talisman Sabre 2013 là hoạt động nhằm tăng cường liên minh Mỹ - Australia cũng như quan hệ quân sự song phương.

Cũng theo tướng Brown, diễn tập Talisman Sabre 2013 là hoạt động nhằm tăng cường liên minh Mỹ - Australia cũng như quan hệ quân sự song phương.

Cũng theo tướng Brown, diễn tập Talisman Sabre 2013 là hoạt động nhằm tăng cường liên minh Mỹ - Australia cũng như quan hệ quân sự song phương.

Phạm vi của cuộc tập trận nằm trong khu vực huấn luyện quân sự ở miền Trung và Đông Nam bang Queensland, lãnh thổ phía Bắc và khu vực biển San Hô, biển Timor và biển Arafura, trong đó tập trung chủ yếu vào khu huấn luyện Vịnh Shoalwater và căn cứ Rockhampton.

Phạm vi của cuộc tập trận nằm trong khu vực huấn luyện quân sự ở miền Trung và Đông Nam bang Queensland, lãnh thổ phía Bắc và khu vực biển San Hô, biển Timor và biển Arafura, trong đó tập trung chủ yếu vào khu huấn luyện Vịnh Shoalwater và căn cứ Rockhampton.

Phạm vi của cuộc tập trận nằm trong khu vực huấn luyện quân sự ở miền Trung và Đông Nam bang Queensland, lãnh thổ phía Bắc và khu vực biển San Hô, biển Timor và biển Arafura, trong đó tập trung chủ yếu vào khu huấn luyện Vịnh Shoalwater và căn cứ Rockhampton.

Phạm vi của cuộc tập trận nằm trong khu vực huấn luyện quân sự ở miền Trung và Đông Nam bang Queensland, lãnh thổ phía Bắc và khu vực biển San Hô, biển Timor và biển Arafura, trong đó tập trung chủ yếu vào khu huấn luyện Vịnh Shoalwater và căn cứ Rockhampton.

Phạm vi của cuộc tập trận nằm trong khu vực huấn luyện quân sự ở miền Trung và Đông Nam bang Queensland, lãnh thổ phía Bắc và khu vực biển San Hô, biển Timor và biển Arafura, trong đó tập trung chủ yếu vào khu huấn luyện Vịnh Shoalwater và căn cứ Rockhampton.

Phạm vi của cuộc tập trận nằm trong khu vực huấn luyện quân sự ở miền Trung và Đông Nam bang Queensland, lãnh thổ phía Bắc và khu vực biển San Hô, biển Timor và biển Arafura, trong đó tập trung chủ yếu vào khu huấn luyện Vịnh Shoalwater và căn cứ Rockhampton.

Bên cạnh đó, một số cơ quan chính phủ Australia cũng tham gia cuộc tập trận Talisman Sabre 2013 như Bộ Ngoại giao và Thương mại, Cơ quan Phát triển quốc tế Australia (AusAID), Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) và Trung tâm Quân sự-Dân sự Australia.

Bên cạnh đó, một số cơ quan chính phủ Australia cũng tham gia cuộc tập trận Talisman Sabre 2013 như Bộ Ngoại giao và Thương mại, Cơ quan Phát triển quốc tế Australia (AusAID), Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) và Trung tâm Quân sự-Dân sự Australia.

Bên cạnh đó, một số cơ quan chính phủ Australia cũng tham gia cuộc tập trận Talisman Sabre 2013 như Bộ Ngoại giao và Thương mại, Cơ quan Phát triển quốc tế Australia (AusAID), Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) và Trung tâm Quân sự-Dân sự Australia.

Bên cạnh đó, một số cơ quan chính phủ Australia cũng tham gia cuộc tập trận Talisman Sabre 2013 như Bộ Ngoại giao và Thương mại, Cơ quan Phát triển quốc tế Australia (AusAID), Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) và Trung tâm Quân sự-Dân sự Australia.

Bên cạnh đó, một số cơ quan chính phủ Australia cũng tham gia cuộc tập trận Talisman Sabre 2013 như Bộ Ngoại giao và Thương mại, Cơ quan Phát triển quốc tế Australia (AusAID), Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) và Trung tâm Quân sự-Dân sự Australia.

Bên cạnh đó, một số cơ quan chính phủ Australia cũng tham gia cuộc tập trận Talisman Sabre 2013 như Bộ Ngoại giao và Thương mại, Cơ quan Phát triển quốc tế Australia (AusAID), Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) và Trung tâm Quân sự-Dân sự Australia.

USS George Washington (CVN 73) là siêu hàng không mẫu hạm của Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân, là chiếc thứ sáu trong lớp Nimitz và là chiếc thứ tư của Hải quân Mỹ được đặt tên theo George Washington, Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên. Tàu được đóng bởi Newport News Shipbuilding và hạ thủy 4/7/1992.

USS George Washington (CVN 73) là siêu hàng không mẫu hạm của Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân, là chiếc thứ sáu trong lớp Nimitz và là chiếc thứ tư của Hải quân Mỹ được đặt tên theo George Washington, Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên. Tàu được đóng bởi Newport News Shipbuilding và hạ thủy 4/7/1992.

USS George Washington (CVN 73) là siêu hàng không mẫu hạm của Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân, là chiếc thứ sáu trong lớp Nimitz và là chiếc thứ tư của Hải quân Mỹ được đặt tên theo George Washington, Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên. Tàu được đóng bởi Newport News Shipbuilding và hạ thủy 4/7/1992.

USS George Washington (CVN 73) là siêu hàng không mẫu hạm của Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân, là chiếc thứ sáu trong lớp Nimitz và là chiếc thứ tư của Hải quân Mỹ được đặt tên theo George Washington, Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên. Tàu được đóng bởi Newport News Shipbuilding và hạ thủy 4/7/1992.

USS George Washington (CVN 73) là siêu hàng không mẫu hạm của Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân, là chiếc thứ sáu trong lớp Nimitz và là chiếc thứ tư của Hải quân Mỹ được đặt tên theo George Washington, Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên. Tàu được đóng bởi Newport News Shipbuilding và hạ thủy 4/7/1992.

USS George Washington (CVN 73) là siêu hàng không mẫu hạm của Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân, là chiếc thứ sáu trong lớp Nimitz và là chiếc thứ tư của Hải quân Mỹ được đặt tên theo George Washington, Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên. Tàu được đóng bởi Newport News Shipbuilding và hạ thủy 4/7/1992.

USS George Washington dài 333 m, rộng 78 m, cao 74 m. Tàu có thể chứa khoảng 80 máy bay và có một sàn đáp rộng 18.000 m², máy bay di chuyển giữa sàn đáp và khoang chứa máy bay bằng cách sử dụng bốn thang máy thể tích 360 m² mỗi chiếc.

USS George Washington dài 333 m, rộng 78 m, cao 74 m. Tàu có thể chứa khoảng 80 máy bay và có một sàn đáp rộng 18.000 m², máy bay di chuyển giữa sàn đáp và khoang chứa máy bay bằng cách sử dụng bốn thang máy thể tích 360 m² mỗi chiếc.

USS George Washington dài 333 m, rộng 78 m, cao 74 m. Tàu có thể chứa khoảng 80 máy bay và có một sàn đáp rộng 18.000 m², máy bay di chuyển giữa sàn đáp và khoang chứa máy bay bằng cách sử dụng bốn thang máy thể tích 360 m² mỗi chiếc.

USS George Washington dài 333 m, rộng 78 m, cao 74 m. Tàu có thể chứa khoảng 80 máy bay và có một sàn đáp rộng 18.000 m², máy bay di chuyển giữa sàn đáp và khoang chứa máy bay bằng cách sử dụng bốn thang máy thể tích 360 m² mỗi chiếc.

USS George Washington dài 333 m, rộng 78 m, cao 74 m. Tàu có thể chứa khoảng 80 máy bay và có một sàn đáp rộng 18.000 m², máy bay di chuyển giữa sàn đáp và khoang chứa máy bay bằng cách sử dụng bốn thang máy thể tích 360 m² mỗi chiếc.

USS George Washington dài 333 m, rộng 78 m, cao 74 m. Tàu có thể chứa khoảng 80 máy bay và có một sàn đáp rộng 18.000 m², máy bay di chuyển giữa sàn đáp và khoang chứa máy bay bằng cách sử dụng bốn thang máy thể tích 360 m² mỗi chiếc.

Tàu có lượng choán nước 99.000 tấn và có thể chứa 6.250 nhân viên.

Tàu có lượng choán nước 99.000 tấn và có thể chứa 6.250 nhân viên.

Tàu có lượng choán nước 99.000 tấn và có thể chứa 6.250 nhân viên.

Tàu có lượng choán nước 99.000 tấn và có thể chứa 6.250 nhân viên.

Tàu có lượng choán nước 99.000 tấn và có thể chứa 6.250 nhân viên.

Tàu có lượng choán nước 99.000 tấn và có thể chứa 6.250 nhân viên.

Trong quá trình tập trận chung giữa quân đội Mỹ và Australia, hai chiếc máy bay AV-8B Harrier xuất kích từ tàu sân bay USS Bonhomme Richard đã gặp phải vấn đề kỹ thuật nên đã buộc phải thả 4 quả bom xuống Công viên Hải dương Rạn san hô Great Barrier của Australia - một di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Trong quá trình tập trận chung giữa quân đội Mỹ và Australia, hai chiếc máy bay AV-8B Harrier xuất kích từ tàu sân bay USS Bonhomme Richard đã gặp phải vấn đề kỹ thuật nên đã buộc phải thả 4 quả bom xuống Công viên Hải dương Rạn san hô Great Barrier của Australia - một di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Trong quá trình tập trận chung giữa quân đội Mỹ và Australia, hai chiếc máy bay AV-8B Harrier xuất kích từ tàu sân bay USS Bonhomme Richard đã gặp phải vấn đề kỹ thuật nên đã buộc phải thả 4 quả bom xuống Công viên Hải dương Rạn san hô Great Barrier của Australia - một di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Trong quá trình tập trận chung giữa quân đội Mỹ và Australia, hai chiếc máy bay AV-8B Harrier xuất kích từ tàu sân bay USS Bonhomme Richard đã gặp phải vấn đề kỹ thuật nên đã buộc phải thả 4 quả bom xuống Công viên Hải dương Rạn san hô Great Barrier của Australia - một di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Trong quá trình tập trận chung giữa quân đội Mỹ và Australia, hai chiếc máy bay AV-8B Harrier xuất kích từ tàu sân bay USS Bonhomme Richard đã gặp phải vấn đề kỹ thuật nên đã buộc phải thả 4 quả bom xuống Công viên Hải dương Rạn san hô Great Barrier của Australia - một di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Trong quá trình tập trận chung giữa quân đội Mỹ và Australia, hai chiếc máy bay AV-8B Harrier xuất kích từ tàu sân bay USS Bonhomme Richard đã gặp phải vấn đề kỹ thuật nên đã buộc phải thả 4 quả bom xuống Công viên Hải dương Rạn san hô Great Barrier của Australia - một di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Trong tuyên bố ngày 20/7, Hạm đội 7 của Mỹ cho biết hai máy bay AV-8B Harrier xuất kích từ một tàu sân bay và mỗi chiếc đã phải thả một quả bom trơ và một bom nổ không kíp xuống công viên hải dương nằm trong danh sách Di sản Thế giới ngoài khơi bang Queensland hôm 16/7. (Gia Nghĩa)

Trong tuyên bố ngày 20/7, Hạm đội 7 của Mỹ cho biết hai máy bay AV-8B Harrier xuất kích từ một tàu sân bay và mỗi chiếc đã phải thả một quả bom trơ và một bom nổ không kíp xuống công viên hải dương nằm trong danh sách Di sản Thế giới ngoài khơi bang Queensland hôm 16/7. (Gia Nghĩa)

Trong tuyên bố ngày 20/7, Hạm đội 7 của Mỹ cho biết hai máy bay AV-8B Harrier xuất kích từ một tàu sân bay và mỗi chiếc đã phải thả một quả bom trơ và một bom nổ không kíp xuống công viên hải dương nằm trong danh sách Di sản Thế giới ngoài khơi bang Queensland hôm 16/7. (Gia Nghĩa)

Trong tuyên bố ngày 20/7, Hạm đội 7 của Mỹ cho biết hai máy bay AV-8B Harrier xuất kích từ một tàu sân bay và mỗi chiếc đã phải thả một quả bom trơ và một bom nổ không kíp xuống công viên hải dương nằm trong danh sách Di sản Thế giới ngoài khơi bang Queensland hôm 16/7. (Gia Nghĩa)

Trong tuyên bố ngày 20/7, Hạm đội 7 của Mỹ cho biết hai máy bay AV-8B Harrier xuất kích từ một tàu sân bay và mỗi chiếc đã phải thả một quả bom trơ và một bom nổ không kíp xuống công viên hải dương nằm trong danh sách Di sản Thế giới ngoài khơi bang Queensland hôm 16/7. (Gia Nghĩa)

Trong tuyên bố ngày 20/7, Hạm đội 7 của Mỹ cho biết hai máy bay AV-8B Harrier xuất kích từ một tàu sân bay và mỗi chiếc đã phải thả một quả bom trơ và một bom nổ không kíp xuống công viên hải dương nằm trong danh sách Di sản Thế giới ngoài khơi bang Queensland hôm 16/7. (Gia Nghĩa)