Tăng thiết giáp Trung Quốc bắn đạn thật quy mô lớn

( PHUNUTODAY ) - Quân đội Trung Quốc mới đây công bố ảnh cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn của đơn vị tăng thiết giáp chủ chốt thuộc quân khu Nam Kinh.

Quân đội Trung Quốc mới đây công bố ảnh cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn của đơn vị tăng thiết giáp chủ chốt thuộc quân khu Nam Kinh.

Quân khu Nam Kinh Trung Quốc cho biết tiến hành diễn tập tấn công bắn đạn thật nhằm rèn luyện khả năng tác chiến và phục vụ yêu cầu chiến đấu trong tương lai. Trong ảnh, các binh sĩ chuẩn bị đạn dược cho cuộc tập trận.
Quân khu Nam Kinh Trung Quốc cho biết tiến hành diễn tập tấn công bắn đạn thật nhằm rèn luyện khả năng tác chiến và phục vụ yêu cầu chiến đấu trong tương lai. Trong ảnh, các binh sĩ chuẩn bị đạn dược cho cuộc tập trận.

 

Đơn vị tăng thiết giáp của quân khu Nam Kinh đặt mục tiêu
Đơn vị tăng thiết giáp của quân khu Nam Kinh đặt mục tiêu "triệu tập là có, đến là sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu là chắc chắn thắng" để các binh sĩ rèn luyện. tốc độ phản ứng, khả năng phối hợp hoạt động và tấn công chính xác.

 

Cuộc tập trận bao gồm các xe tăng chủ lực kiểu 96, do Trung Quốc tự chế tạo. Xe được đưa vào sử dụng trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc từ năm 1997. Đến năm 2008 đã có khoảng 1500 xe này được trao cho quân đội.
Cuộc tập trận bao gồm các xe tăng chủ lực kiểu 96, do Trung Quốc tự chế tạo. Xe được đưa vào sử dụng trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc từ năm 1997. Đến năm 2008 đã có khoảng 1500 xe này được trao cho quân đội.

 

Đây là loại xe tăng trung gian giữa xe tăng chủ lực thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba của Trung Quốc. Thế hệ thứ nhất là xe tăng từ Liên Xô như T-54 và các biến thể của loại này do Trung Quốc chế tạo như xe tăng chủ lực kiểu 59 và kiểu 69.
Đây là loại xe tăng trung gian giữa xe tăng chủ lực thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba của Trung Quốc. Thế hệ thứ nhất là xe tăng từ Liên Xô như T-54 và các biến thể của loại này do Trung Quốc chế tạo như xe tăng chủ lực kiểu 59 và kiểu 69.

 

Thế hệ thứ hai được phát triển sau là kiểu 80 và kiểu 88. Thế hệ xe tăng chủ lực thứ ba được phát triển từ khi Trung Quốc tiến hành hiện đại hóa quân đội với các đại biểu là kiểu 98 và kiểu 99. Tuy nhiên chi phí phát triển hai kiểu mới này rất cao. Và kiểu 96 ra đời với những tính năng chiến đấu gần bằng kiểu 98 và 99 nhưng chi phí thấp hơn.
Thế hệ thứ hai được phát triển sau là kiểu 80 và kiểu 88. Thế hệ xe tăng chủ lực thứ ba được phát triển từ khi Trung Quốc tiến hành hiện đại hóa quân đội với các đại biểu là kiểu 98 và kiểu 99. Tuy nhiên chi phí phát triển hai kiểu mới này rất cao. Và kiểu 96 ra đời với những tính năng chiến đấu gần bằng kiểu 98 và 99 nhưng chi phí thấp hơn.

 

Tuy nhiên chi phí phát triển hai kiểu mới này rất cao. Và kiểu 96 ra đời với những tính năng chiến đấu gần bằng kiểu 98 và 99 nhưng chi phí thấp hơn.
Tuy nhiên chi phí phát triển hai kiểu mới này rất cao. Và kiểu 96 ra đời với những tính năng chiến đấu gần bằng kiểu 98 và 99 nhưng chi phí thấp hơn.

 

Thời gian và địa điểm của cuộc tập trận không được nói rõ nhưng quân khu Nam Kinh là quân khu có nhiệm vụ chỉ huy lực lượng vũ trang ở các tỉnh gồm Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây và các phòng khu tiếp giáp với Nhật Bản, bán đảo Triều Tiên, eo biển Đài Loan, cửa ngõ phía tây nam của Trung Quốc.
Thời gian và địa điểm của cuộc tập trận không được nói rõ nhưng quân khu Nam Kinh là quân khu có nhiệm vụ chỉ huy lực lượng vũ trang ở các tỉnh gồm Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây và các phòng khu tiếp giáp với Nhật Bản, bán đảo Triều Tiên, eo biển Đài Loan, cửa ngõ phía tây nam của Trung Quốc.

 

Quân khu này vừa có Tư lệnh mới là Trung tướng Thái Anh Đĩnh, 58 tuổi, cựu Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc.
Quân khu này vừa có Tư lệnh mới là Trung tướng Thái Anh Đĩnh, 58 tuổi, cựu Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc.

 

Các xe tăng chủ lực ZTZ-96G của Trung Quốc. (Theo VNE/ Chinamil.com.cn)
Các xe tăng chủ lực ZTZ-96G của Trung Quốc. (Theo VNE/ Chinamil.com.cn)

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn