Vụ thảm sát 4 người ở Lào Cai: Kẻ gi.ết người nhận án tử hình
TAND tỉnh Lào Cai tuyên mức án cao nhất là tử hình đối với Tẩn Láo Lở về 2 tội Giết người và Cướp tài sản từng gây xôn xao dư luận.
TAND tỉnh Lào Cai tuyên mức án cao nhất là tử hình đối với Tẩn Láo Lở về 2 tội Giết người và Cướp tài sản từng gây xôn xao dư luận.
Sau khi sát hại 4 người trong một gia đình, nghi phạm Tẩn Láo Lở lục lấy tiền, 10 cúc áo kim loại màu bạc, 6 đồng bạc và 1 con dao của nhà nạn nhân rồi bỏ trốn.
Tẩn Láo Lở, nghi can giết 4 người ở Lào Cai có khả năng "ăn cắp như thần". Có lần, Lở trộm đồ mỹ ký không tiêu thụ được, hắn tìm cách để lại như cũ mà không ai biết.
Nghi phạm gây ra vụ s.át h.ại 4 người ở Lào Cai từng là bạn với chồng nạn nhân. Trước khi gây án, hắn còn cõng hai cháu bé qua suối...
Tẩn Láo Lở cho rằng chị Mẩy đã ch.ết, không có ai nuôi cháu bé nên đã ra tay s.át h.ại bé Vân chưa đầy một tháng tuổi.
Khi lẩn trốn trong rừng sâu, Tẩn Láo Lở làm nhiều người ngạc nhiên vì nghĩ ra "độc chiêu" sạc pin điện thoại trong khi cả thôn Phìn Ngan còn chưa có điện lưới.
Nói về nghi phạm vụ thảm sát 4 người trong một gia đình, phó giám đốc Công an Lào Cai mô tả Tẩn Láo Lở rất thông minh, giỏi leo trèo. Trong quá trình bỏ trốn, anh ta leo lên các điểm cao dõi lực lượng vây bắt.
Tẩn Láo Lở khai sau khi dìm chết chị Mẩy, anh ta quay ra sát hại 2 bé gái để bịt đầu mối. Nghi phạm nói giết nạn nhân 28 ngày tuổi vì không còn ai nuôi dưỡng.
Theo tập tục, quan niệm của người Dao và một số dân tộc thiểu số khác, nếu giết người thì hồn ma của người bị giết sẽ quay về trả thù. Vì vậy, để tránh hậu quả này, nạn nhân sau khi bị giết phải bị dìm xuống suối và đè nhiều đá lên người, tức là bị giết 2 lần, có vậy thì hồn ma mới “chết hẳn”.