Những thú chơi độc lạ Tết Đinh Dậu 2017
Trong thế giới của những người giàu có dường như đang có một cuộc đua ngầm về sự chịu chơi dù chẳng ai nói ra. Và mỗi độ Tết đến xuân về họ lại có cái cớ để thể hiện "chất" của mình qua cách ăn – chơi.
Trong thế giới của những người giàu có dường như đang có một cuộc đua ngầm về sự chịu chơi dù chẳng ai nói ra. Và mỗi độ Tết đến xuân về họ lại có cái cớ để thể hiện "chất" của mình qua cách ăn – chơi.
Là con trai độc nhất của Vương Kiện Lâm – ông trùm bất động sản, chủ tịch Tập đoàn Wanda nên độ ăn chơi của Vương Tư Thông thì khỏi phải bàn.
Không chỉ xinh đẹp, giỏi giang, những nữ đại gia này còn khiến dư luận xôn xao bởi sở hữu khối tài sản kếch xù hay thú chơi ngông khét tiếng.
Đại gia Lê Ân (SN 1938), quê gốc ở Quảng Nam được xem như một trong những đại gia nổi tiếng chơi ngông bậc nhất Việt Nam hiện nay.
Thời nào cũng có đại gia sẵn sàng bỏ ra một số tiền khổng lồ để thể hiện đẳng cấp của mình. Và, mỗi độ Tết đến xuân về họ lại có cái cớ để thể hiện "chất" của mình.
Không chỉ sở hữu khối tài sản kếch xù, những đại gia Việt này còn được biết đến với thú chơi ngông khét tiếng.
Bơm trán phồng, make-up nửa mặt, liếm tròng mắt hay tay nắm cửa... là những thú chơi ngông và có phần quái đản của giới trẻ ngày nay.
ông Trần Văn Tân được "dân chơi" Sóc Trăng biết đến với những thú “chơi ngông” xài tiền như nước đổ thì ông Nguyễn Thanh Lèo, Phó GĐ Sở GTVT lại nổi tiếng với những "lùm xùm" đất đai...