Mù hai mắt tụ máu não, liệt người vì dùng điện thoại kiểu này, nhất là số 2 khiến ai cũng hoảng hồn

( PHUNUTODAY ) - Theo các nhà nghiên cứu thói quen dùng điện thoại này rất gây hại cho sức khoẻ nhưng quá nhiều người đang mắc phải. Những vụ tai nạn dưới đây từ đó mà sinh ra và cũng là lời cảnh tỉnh tới tất cả chúng ta.

Những vụ tai nạn không giống ai chỉ tại thói quen cắm mặt vào điện thoại

Cô gái trẻ bị mù hai mắt vì chơi game quá lâu trên điện thoại di động

Một cô gái 21 tuổi đến từ Trung Quốc, tên Ngô Tiểu Tĩnh đã bị mù cả hai mắt chỉ vì chơi game quá lâu trên điện thoại di động. Cô chia sẻ mình bị nghiện chơi game nên thường dành thời gian cả đêm hoặc ngày cuối tuần để chơi game. Vốn dĩ, thị lực của Tiểu Tĩnh rất yếu do hệ quả của những đêm thức trắng ròng rã. Khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ soi đèn kiểm tra nhưng cô đều không cảm nhận được ánh sáng.

nhung-vu-tai-nan-khong-giong-ai-chi-vi-thoi-quen-cam-mat-vao-dien-th-db8132

Các bác sĩ cũng chẩn đoán Tiểu Tĩnh bị tắc động mạch võng mạc (RAO), căn bệnh này chỉ thường thấy ở người cao tuổi nhưng không ngờ nó lại bị trên người một cô gái trẻ. Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng này đó là do mắt của Tiểu Tĩnh phải chịu đựng mệt mỏi quá mức khi nhìn vào màn hình điện thoại quá lâu trong suốt thời gian dài.

Vụ việc tưởng chừng vô cùng hy hữu lại xảy ra ngay tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một anh chàng trong khi đi vệ sinh liền cầm điện thoại theo để chơi game trong khoảng thời gian 30 phút, sau đó, trực tràng của anh chàng bị "lòi" ra cả bên ngoài.

Ngay lập tức, nam thanh niên được đưa đến bệnh viện. Nhờ cấp cứu kịp thời nên anh chàng không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Các bác sỹ chẩn đoán nguyên nhân là do việc ngồi quá lâu trên bồn cầu trong nhà vệ sinh, cộng với đó là căn bệnh sa trực tràng từ khi 4 tuổi chưa được chưa trị dứt điểm nên mới dẫn đến tai nạn này.

Người phụ nữ bị tụ máu não khi sử dụng điện thoại suốt 20 tiếng trên tàu

nhung-vu-tai-nan-khong-giong-ai-chi-vi-thoi-quen-cam-mat-vao-dien-th-1ca4a2

Mới đây, thêm một tai nạn nữa đã xảy ra chỉ vì sử dụng điện thoại quá lâu. Một người phụ nữ 47 tuổi đến từ Trung Quốc suýt nữa thì mất mạng chỉ vì đã sử dụng điện thoại suốt 20 tiếng đồng hồ trên tàu trên một tư thế không hề thay đổi. Cô bắt chuyến tàu từ Hà Nam đến Quảng Châu sau kỳ nghỉ Tết để tiếp tục công việc. Vì chuyến tàu quá lâu, cô đã sử dụng điện thoại để "giết" thời gian và vì lượng người quá đông, cô đã duy trì một tư thế nghiêng về bên phải mà không hề thay đổi.

Khi đến ga tàu, người phụ nữ liền bị ngất xỉu sau khi bước chân xuống tàu. Ngay lập tức cô được đưa vào bệnh viện và các bác sĩ chẩn đoán trong não của cô có nhiều cục máu đông. Sau khi trải qua hơn 3 tiếng đồng hồ, các bác sỹ mới hoàn thành phẫu thuật loại bỏ các cục máu đông ra khỏi não bộ.

Khi được hỏi về nguyên nhân tại sao người phụ nữ này lại bị tụ máu não trong khi trước đó sức khỏe của cô ấy hết sức bình thường, bác sĩ điều trị cho biết: “Số lượng các cục máu đông nhiều gấp 2 lần so với những bệnh nhân thông thường. Lí do là bởi bệnh nhân này đã duy trì một tư thế nằm quá lâu, gây nên sự chèn ép lên các mạch máu phía bên phải”.

Thanh niên bị liệt vì ngồi nghịch điện thoại trong nhà vệ sinh

nhung-vu-tai-nan-khong-giong-ai-chi-vi-thoi-quen-cam-mat-vao-dien-th-03308c

Thêm một tai nạn xảy ra ở Trung Quốc. Một nam thanh niên sử dụng điện thoại hơn 30 phút trong nhà vệ sinh và sau đó bị ngất đi và liệt hoàn toàn cơ thể. Nam thanh niên 24 tuổi này vốn khoẻ mạnh và không có bất kì tiền sử bệnh nào.

Tác hại của thói quen cắm mặt vào điện thoại

Tăng mức độ căng thẳng

maxresdefault

Sử dụng điện thoại di động thường xuyên với mức độ cao có thể làm tăng mức căng thẳng thông qua tiếng chuông liên tục, báo rung, và nhắc nhở. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành khảo sát các tình nguyện viên có độ tuổi từ 20 đến 24 thông qua việc cung cấp một bảng câu hỏi và theo dõi trong một năm.

Kết quả đánh giá cuối cùng cho thấy việc sử dụng điện thoại di động với mức độ cao có liên quan đến căng thẳng và rối loạn giấc ngủ cho phụ nữ, đồng thời liên quan đến rối loạn giấc ngủ và các triệu chứng của bệnh trầm cảm ở nam giới. Nhìn chung, sử dụng điện thoại di động quá mức có thể là một yếu tố nguy cơ cho các vấn đề sức khỏe tâm thần ở người trẻ.

Ảnh hưởng tới thị lực, thính lực

Màn hình di động nhỏ hơn màn hình máy tính, điều ngày đồng nghĩa với việc bạn phải nheo mắt và căng mắt khi đọc tin nhắn. Nhìn chằm chằm vào điện thoại di động có thể gây ra vấn đề về mắt trong cuộc sống sau này. Sử dụng điện thoại di động với âm thanh lớn trong nhiều giờ có thể gây áp lực lên màng nhĩ gây ra đau tai và các vấn đề về tai.

Làm tăng nguy cơ đau mãn tính

Việc gửi, trả lời tin nhắn, email với tốc độ nhanh có thể gây đau và viêm khớp xương của bạn. Đặc biệt nếu bạn giữ điện thoại giữa cổ và vai khi làm nhiều việc cùng lúc thì chứng đau lưng chắc chắn sẽ ghé thăm bạn trong thời gian không lâu.

Làm suy giảm hệ thống miễn dịch

Trong một nghiên cứu tiến hành tại trường Vệ sinh và Y học nhiệt đới Queen Mary, Đại học London, các nhà nghiên cứu đã tiến hành lấy mẫu 390 điện thoại di động và bàn tay của người sử dụng để đo mức độ vi khuẩn trên đó.

Kết quả cho thấy 92% điện thoại di động lấy mẫu có vi khuẩn, 82% bàn tay có vi khuẩn và 16% điện thoại di động và những bàn tay đó có vi khuẩn E. Coli (khuẩn có trong phân). Những vi khuẩn này rất dễ lây lan, làm suy giảm hệ thống miễn dịch và thậm chí có thể gây nguy hiểm vì chúng tiếp xúc với miệng của người sử dụng. Vì vậy, mà chẳng có gì lạ khi điện thoại di động được xếp vào top 10 bẩn hơn cả bồn cầu.

Nguy cơ gây vô sinh ở nam giới

Các chuyên gia đến từ Đại học Exeter (Anh) đã tiến hành một cuộc khảo cứu quy mô đối với 10 nghiên cứu trước đây về ảnh hưởng của thói quen sử dụng di động với khả năng sinh sản của đàn ông. Hầu hết nam giới sở hữu 50% – 85% tinh binh có chuyển động bình thường. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu phát hiện, tỉ lệ này giảm xuống trung bình 8% do việc tiếp xúc với bức xạ điện từ phát ra từ điện thoại di động.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn