NSND Anh Tú đột ngột qua đời ở tuổi 56 do biến chứng tiểu đường - dấu hiệu sớm nhất của căn bệnh

( PHUNUTODAY ) - Tháng 11/2018, NSƯT Minh Hằng chia sẻ trên trang cá nhân về tình hình bệnh tình của NSND Anh Tú. Theo đó, NSND Anh Tú đã bị tiểu đường nhiều năm, nhưng đến giữa năm 2018 thì trở nặng và biến chứng.

Trưa 20/12/2018, Minh Hằng đau buồn thông báo, NSND Anh Tú đã không qua khỏi: "Có một ngôi sao không còn sáng nữa. Chào bạn nhé ngọn Hải đăng của chúng tôi!"

NSND Anh Tú qua đời sau thời gian điều trị biến chứng của bệnh tiểu đường. Cách đây 2 tháng, NSND Anh Tú phải nhập viện cấp cứu, sức khỏe yếu và không thể trò chuyện như bình thường.

Anh-Tu-8891-1522729507

Minh Hằng chia sẻ thêm, hôm qua tình hình sức khỏe của NSND Anh Tú dường như đã tốt lên, nhưng đến trưa nay, anh đột ngột ra đi ở tuổi 56.

NSND Anh Tú sinh năm 1962, là nghệ sĩ cùng lứa với các nghệ sỹ nổi tiếng như: NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, NSƯT Chí Trung, NSƯT Minh Hằng… Hiện anh đang là Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

Trong hơn 30 năm với cương vị quản lý và Đạo diễn tại Nhà hát Tuổi trẻ, NSND Anh Tú đã dàn dựng một loạt vở diễn: Cô gái đội mũ nồi xám, Nhà có năm anh em trai , Mùa hạ cay đắng, Mùa yêu đương và một loạt chùm kịch thiếu nhi: Tôn Ngộ Không, Thạch Sanh, Cây khế…

photo-1-15432144809511000030685-crop-15432145382341090516251

Tên tuổi của NSND Anh Tú cũng gắn liền với nhiều vở diễn để lại tiếng vang như: Tai biến, Trong mưa giông thấy nắng, Lâu đài cát, Kiều...

Bên cạnh những cống hiến cho sân khấu kịch, NSND Anh Tú còn tham gia đóng phim truyền hình: Của để dành, Đàn trời, Chiều ngang qua phố cũ...

Dấu hiệu cơn biến chứng chết người ở bệnh tiểu đường

Người bệnh tiểu đường ăn nhiều đồ ăn ngọt sẽ rất nguy hiểm. Đường trong máu sẽ tăng cao gây tình trạng tăng áp lực thẩm thấu.

nhung-anh-huong-cua-benh-tieu-duong-doi-voi-co-the

Đường thải qua nước tiểu cao sẽ gây ra tình trạng lợi tiểu thẩm thấu, tiểu nhiều làm mất nước, điện giải.

Tình trạng này có thể dẫn đến hôn mê tăng áp lực thẩm thấu hoặc hôn mê nhiễm ceton. Đây là bệnh cảnh cấp cứu cần nhập viện điều trị ngay.

Biểu hiện có thể bao gồm các triệu chứng sau: mệt mỏi, lú lẫn bứt rứt hoặc li bì, thay đổi tri giác, choáng mạch nhanh, huyết áp hạ, hoặc có thể nặng hơn rơi vào hôn mê. Nếu không được chẩn đoán kịp thời, điều trị hợp lý có thể dẫn đến tử vong.

Vì vậy, anh hãy nên chú ý đến những món ngọt trong các bữa ăn, cả các món ăn mặn nhưng trong quá trình nấu có sử dụng nhiều đường…

Với người tiểu đường, sau khi lỡ ăn món có nhiều chất đường, món ngọt và bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, cảm thấy khó chịu nhiều trong người, anh nên đến bệnh viện khám ngay, đừng để đến khi triệu chứng nặng mới đi.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn