Thoát khỏi bàn tay tử thần, bệnh nhân chia sẻ lý do hỏng gan mật, nhiều người Việt cũng đang mắc
Cách đây hai tuần, chị N.T.H (42 tuổi, tại Điện Biên) tưởng mình sẽ ra đi mãi mãi vì bị nhiễm trùng đường mật do sỏi gây tắc nghẽn.
Cách đây hai tuần, chị N.T.H (42 tuổi, tại Điện Biên) tưởng mình sẽ ra đi mãi mãi vì bị nhiễm trùng đường mật do sỏi gây tắc nghẽn.
Nhiều phụ huynh đang rất lo lắng về tình hình dịch sởi và cách bảo vệ con mình trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Dưới đây là những việc mẹ cần làm để phòng bệnh cho con khi mà bé chưa được tiêm phòng.
Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội là nơi tổ chức tiêm vắc-xin sởi miễn phí, tuy nhiên hàng trăm bà mẹ đưa con đến tiêm vắc-xin phòng bệnh sởi tại Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội đã phải ra về mà không tiêm được vì hết thuốc.
Trong 40 năm hành nghề của mình, PGS.TS Phạm Nhật An, Phó Giám đốc, Bệnh viện Nhi Trung ương, chưa từng thấy năm nào có dịch sởi diễn biến nặng như năm nay.
Cách đây hai tuần, chị N.T.H (42 tuổi, tại Điện Biên) tưởng mình sẽ ra đi mãi mãi vì bị nhiễm trùng đường mật do sỏi gây tắc nghẽn.
Có trẻ mắc sởi sáng nhập viện vẫn chơi đùa nhưng chiều đã thở gấp, tối phải thở máy. Có bé rút được máy thở sau 10 ngày nhưng không ngờ lại tử vong sau đó.
Dịch sởi không chỉ diễn biến phức tạp tại Hà Nội, mà tại các tỉnh miền Nam những ngày qua số ca nhập viện vì sởi cũng đang có dấu hiệu tăng cao. Đối phó với dịch, các ông bố, bà mẹ ồ ạt đưa con đi tiêm vắc xin phòng bệnh.