Cận cảnh máy bay "quái vật" AV-8B Harrier vùng vẫy bầu trời
Cùng chiêm ngưỡng vẻ hùng dũng và oai vệ của máy bay chiến đấu đa nhiệm vụ AV-8B Harrier trong biên chế quân đội Mỹ.
Cùng chiêm ngưỡng vẻ hùng dũng và oai vệ của máy bay chiến đấu đa nhiệm vụ AV-8B Harrier trong biên chế quân đội Mỹ.
Sau vụ việc chiếc Su-24 trên Biển Đen hồi tháng Tư vừa qua, Nga tiếp tục điều máy bay chiến đấu đe dọa máy bay Mỹ trên Thái Bình Dương.
Tàu sân bay lớp Ford, tàu ngầm lớp Virginia, máy bay chiến đấu tàng hình F-22, F-35 và máy bay ném bom B-2 là những loại vũ khí Mỹ khiến TQ sợ.
Mặc dù Mỹ và các nước phương Tây hết sức thị uy quân sự, cũng như hăm dọa và lên án Nga liên tục nhưng các biện pháp ấy có vẻ không mấy ảnh hưởng đến sự cứng rắn của Nga.
Máy bay chiến đấu T-4 được tập đoàn sản xuất máy bay quân sự Sukhoi của Liên Xô đảm nhiệm. Dự án T-4 từng được coi là niềm hy vọng của Liên Xô để thay đổi cán cân quân sự với Mỹ và phương Tây.
Trong việc hiện đại hóa Không quân cho giai đoạn mới, phù hợp với tình hình hiện tại, Seoul dự kiến sẽ mua hàng hoạt trên lửa không đối không tiên tiến của Mỹ trong thời gian sắp tới.
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đang hâm nóng cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu trong bối cảnh các cường quốc cố gắng tạo nên kỷ nguyên phản lực chiến đấu mới.
Mới đây, một thi thể bé trai đã được tìm thấy mắc kẹt trong khoang trên của càng bánh sau máy bay chiến đấu C-130 của Mỹ tại căn cứ quân sự Ramstein, Đức.
Tại hiện trường thực địa, lực lượng Kiểm ngư VN cho biết, 1 máy bay chiến đấu của Trung Quốc vẫn bay quanh khu vực giàn khoan ở độ cao khoảng 1.000m.
Ukraine cáo buộc Nga đã triển khai hơn 80.000 quân, 270 xe tăng và 140 máy bay chiến đấu gần biên giới Ukraine. Trong khi đó, tổng thống Obama cảnh báo sẽ buộc Nga phải trả giá.
ATD-X là phiên bản máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nhật Bản. Hiện nay, dự án ATD-X đang được đảm nhiệm bởi Viện Nghiên cứu và Thiết kế Kỹ thuật (TRDI) thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Tập đoàn công nghệ nổi tiếng Mitsubishi.
Taranis là loại máy bay chiến đấu không người lái có khả năng tàng hình (UCAV) của lực lượng không quân Hoàng gia Anh. UCAV Taranis đã đưa công nghệ máy bay không người lái của Anh lên tầm cao mới.
Với việc ra đời J-20, Trung Quốc hô to rằng, mình đã làm chủ được công nghệ chế tạo máy bay chiến đấu hiện đại nhất thê giới, bắt kịp được với 2 cường quốc quân sự hàng đầu là Nga và Mỹ. Nhưng các chuyên gia nước ngoài cho rằng, đây chỉ là giấc mơ của Trung Quốc. Thực tế thì còn rất lâu nữa Bắc Kinh mới làm chủ được công nghệ này.
Thông tin từ một cuốn sách tiết lộ, vào những năm 1990 Nga mắc nợ New Zealand khoảng 100 triệu USD tiền sữa nhập khẩu. Thay vì trả bằng tiền, Nga đã đề nghị cung cấp cho New Zealand 2 máy bay chiến đấu MiG, nhiều xe tăng và một tàu ngầm hạt nhân vào năm 1993 để trừ khoản nợ này