Sạt lở mỏ đá, 2 người tử vong

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Dù được các bác sĩ tích cực hồi sức, cấp cứu bằng mọi biện pháp trong hơn một tiếng đồng hồ nhưng hai nạn nhân đã tử vong.

Trưa 24/4, ông Nguyễn Văn Sỹ - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, xác nhận thông tin 14h10 chiều 23/4, bệnh viện tiếp nhận hai bệnh nhân Trần Huy Thành (31 tuổi), Bùi Xuân Ánh (30 tuổi, cùng trú tại xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), trong tình trạng bị giập nội tạng, đa chấn thương rất nặng, có dấu hiệu ngừng thở trước khi vào viện.

Dù được các bác sĩ tích cực hồi sức, cấp cứu bằng mọi biện pháp trong hơn một tiếng đồng hồ nhưng hai nạn nhân đã tử vong. Cuối giờ chiều 23/4, gia đình tiếp nhận thi thể hai nạn nhân xấu số đưa về quê mai táng.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, đầu giờ chiều 23/4, đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại khu vực núi Đồng Thung, nằm ở địa bàn giáp ranh giữa xã Đông Vinh và xã Đông Hưng (TP Thanh Hóa).

Khu vực mỏ đá nơi xảy ra vụ việc.

Nhiều nhân chứng kể lại, thời điểm trên, anh Thành và nạn nhân còn lại đang đứng trên lưng chừng núi khoan lỗ gài mìn thì bất ngờ bị một tảng đá lớn lăn từ trên cao xuống đè trúng. Sau khi gặp nạn, hai phu đá này bị rơi xuống đất và bất tỉnh.

Hiện cơ quan chức năng TP Thanh Hóa đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.

Trước đó, khoảng 10h ngày 7/4, vụ việc tương tự đã xảy ra tại khu vực núi Vức thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Đông Quang (huyện Đông Sơn) và xã Đông Vinh làm anh Tạ Văn Long (37 tuổi, trú tại thôn Đa Sỹ, xã Đông Vinh) bị thương nặng và tử vong ngay sau đó.

Sau khi xảy ra vụ việc, các ban ngành chức năng đã kiểm tra nguyên nhân sự việc, ban đầu xác định, anh Long đang khoan lỗ để đánh mìn, bất ngờ từ trên cao đá rơi xuống trúng vào anh Long. Được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn