Vụ MH17: Nỗi lo th.i th.ể nạn nhân MH17 thối rữa dưới nắng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Đã hai tuần trôi qua kể từ khi MH17 bị bắn rơi, nhiều th.i th.ể nạn nhân vẫn nằm lại hiện trường và nhiều khả năng bị thối rữa dưới nắng hè.

Theo tin tức mới nhấy từ AP, cuộc giao tranh giữa quân Ukraina và lực lượng ly khai đã khiến cảnh sát quốc tế - có trọng trách bảo vệ khu vực máy bay rơi, phải tránh xa khu vực này. Và chừng nào khu vực rộng lớn gồm cánh đồng và những ngôi làng này chưa được bảo đảm an toàn thì các chuyên gia pháp y không có cách nào để thu nhặt thi thể nạn nhân hay các mảnh vỡ để phân tích.

Điều này càng khiến người thân của các nạn nhân, vốn đã tuyệt vọng trong việc tìm lại thi thể của thân nhân mình, thêm phần giận dữ.

Mô tả ảnh.
Các nhà điều tra và quan sát viên quốc tế vẫn chưa thể tiếp cận và rà soát hiện trường MH17.

Thậm chí cả lực lượng ly khai - những người ban đầu giám sát quá trình thu thập hơn 200 thi thể trong số 298 hành khách trên máy bay - cũng ngừng việc tìm kiếm với lý do các cuộc tấn công của quân đội Ukraina buộc họ phải tập trung vào việc bảo vệ mình.

Hiện chưa rõ chính xác là có bao nhiêu thi thể nạn nhân còn chưa được tìm thấy và các thi thể đang ở trong tình trạng như thế nào sau khi bị phơi trên đất quá lâu như vậy. Có thể các thi thể nạn nhân đã bị thối rữa bởi diều kiện nắng nóng mùa hè. Bên cạnh đó, khu vực máy bay rơi không được bảo vệ trong hai tuần qua nên các mảnh vỡ đã bị cắt, dịch chuyển và phá hỏng cũng gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Các quan chức Hà Lan khẳng định, vẫn còn nhiều thi thể chưa được tìm thấy và Thủ tướng Mark Rutte liên tục nhắc đi nhắc lại rằng tìm các thi thể và đưa về Hà Lan là ưu tiên hàng đầu của chính phủ nước này. Tuy nhiên, hôm 30/7, các quan chức Hà Lan đang rất nản về triển vọng có thể sớm tiếp cận khu vực máy bay rơi.

"Chúng tôi không dám kỳ vọng tình hình an ninh sẽ cải thiện trong vài ngày tới để tiếp cận khu vực máy bay rơi", Pieter-Jaap Aalbersberg, người đứng đầu phái bộ tìm kiếm nạn nhân do Hà Lan lãnh đạo nói.

Tính đến thời điểm hiện tại, tình hình chiến sự ác liệt đã khiến cho các nhà điều tra và quan sát viên quốc tế không thể tiếp cận và rà soát hiện trường. Do đó, Liên Hợp Quốc kêu gọi cả hai bên xung đột ở Ukraina ngừng các hành động thù địch ở khu vực.

Trong một diễn biến khác, chiều nay, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã tới Hà Lan để cập nhật tiến trình nhận dạng nạn nhân MH17. Các chuyên gia pháp y hiện đang nỗ lực tìm ra danh tính của khoảng 200 người sau khi thi thể của họ được đưa từ đông Ukraina tới Hà Lan tuần trước.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link