Xét xử trùm bảo kê Minh Sâm và đồng bọn trong 3 ngày

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Trong phiên xử sáng nay, trùm buôn gỗ Minh Sâm đã thừa nhận các hành vi phạm tội của mình, tuyên bố "tội đến đâu, chịu đến đó".

Đúng như dự kiến, hôm nay (1/6) TAND tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Minh;  Nguyễn Thu Hằng (SN 1992 – con gái Minh Sâm), Trần Thái Sơn (SN 1991 – con rể Minh Sâm), đều trú ở phố Tô Hiến Thành, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn; Nguyễn Văn Tùng (SN 1966, trú tại phố Nguyễn Trãi, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh); Vũ Quốc Khánh (SN 1990, trú tại Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn); Phạm Văn Đức (SN 1991, ở Khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn); Nguyễn Văn Hòa (SN 1975, trú tại tổ 14, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1991, ở Khu phố Tỉnh Cẩu, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn) và Nguyễn Tiến Thắng (SN 1960, trú tại xóm Chùa, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Quách Văn Lộc (SN 1975, trú tại thôn Thượng, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, theo Điều 230 – BLHS.

Xét xử trùm bảo kê Minh Sâm và đồng bọn trong 3 ngày
Minh Sâm và đồng bọn tại tòa

Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt để theo dõi phiên tòa, tuy nhiên do an ninh phiên xử được thắt chặt, chỉ những ai có giấy triệu tập mới được vào bên trong. Lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp và Cảnh sát cơ động được bố trí dày đặc nhằm bảo vệ an ninh trật tự cho phiên xử.

Tại phiên xử sáng nay, bị cáo Minh thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Song, bị cáo này cho rằng mình thu phí của các xe gỗ để... bảo vệ con đường dài 3,4 km do Cty Đại An xây dựng.

Dự kiến, phiên tòa xét xử diễn ra trong 3 ngày (từ 1/6 đến 3/6).

Theo cáo trạng truy tố, chiều tối 13/8/2014, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chức năng, bắt quả tang Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1991, nhân viên văn phòng Ban quản lý chợ gỗ Phù Khê Đông – chợ Đồng Bèo) thuộc Công ty TNHH Đại An về hành vi Cưỡng đoạt tài sản với số tiền 1,2 triệu đồng.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với các nghi phạm.

Quá trình bắt, khám xét mở rộng các đối tượng liên quan đã phát hiện, tạm giữ 6 khẩu súng các loại, 1 quả lưu đạn, nhiều đao kiếm cùng các loại công cụ hỗ trợ khác.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ toàn bộ giấy tờ, sổ sách thể hiện số tiền mà các đối tượng đã cưỡng đoạt trong thời gian dài.

Ngày 18/8/2014, cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự đối với 10 bị can tội Cưỡng đoạt tài sản.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục khởi tố bổ sung Nguyễn Thành Hưng và Quách Văn Lộc tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Ngọc Minh được cơ quan điều tra xác định đã phạm tội Cưỡng đoạt tài sản. Bị can Minh bị đề nghị truy tố theo khoản 2, điều 135 Bộ luật hình sự.

Trong các đồng phạm của Nguyễn Ngọc Minh có Quách Văn Lộc (SN 1975, quê Bắc Ninh) bị truy tố hai tội danh: Cưỡng đoạt tài sản và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngoài ra, đồng phạm của Minh “sâm” là Nguyễn Thành Hưng đã tử vong do bị bệnh nên cơ quan tố tụng đã quyết định đình chỉ bị can.

Xót xa lời khai của người chồng chém chết vợ và nhân tình
Xót xa lời khai của người chồng chém chết vợ và nhân tình
(Xã hội) - (Phunutoday) - Tấn bi kịch đã đổ dồn lên gia đình người đàn ông chân chất, quê mùa, lam lũ làm ăn chỉ vì thói ngoại tình...
Theo:  khoevadep.com.vn copy link