Bác sĩ cảnh báo: 4 loại thịt tuyệt đối tránh nếu không muốn suy thận và nguy cơ tử vong tăng cao

( PHUNUTODAY ) - Ăn thịt cung cấp protein thiết yếu cho cơ thể, nhưng lựa chọn sai loại thịt hoặc tiêu thụ quá nhiều có thể gây áp lực lên thận, làm suy giảm chức năng và tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng.

Những loại thịt dưới đây có thể gây hại cho thận nếu ăn quá nhiều hoặc thường xuyên.

Thịt đỏ

Thịt đỏ chứa nhiều protein và purin. Khi cơ thể chuyển hóa purin, nó tạo ra acid uric – một chất thải mà thận phải loại bỏ. Tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ khiến acid uric tích tụ trong máu, tăng gánh nặng cho thận, dễ hình thành sỏi thận và gây bệnh gout.

Hàm lượng protein động vật cao cũng làm nồng độ ure và creatinin trong máu tăng, phản ánh chức năng lọc của thận bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, chất béo bão hòa trong thịt đỏ làm tăng mỡ máu và huyết áp, gây tổn thương mạch máu nhỏ ở thận. Lâu dài, thói quen ăn nhiều thịt đỏ có thể dẫn đến suy thận mạn, rối loạn chuyển hóa đạm và bệnh gout.

Thịt đỏ chứa nhiều protein và purin. Khi cơ thể chuyển hóa purin, nó tạo ra acid uric – một chất thải mà thận phải loại bỏ.

Thịt chế biến sẵn

Thịt chế biến sẵn chứa nhiều muối (natri) và phosphate vô cơ. Khi tiêu thụ, cơ thể giữ nước, huyết áp tăng và thận phải làm việc nhiều hơn để đào thải natri, lâu dần gây tổn thương cầu thận, đặc biệt ở người mắc cao huyết áp hoặc tiểu đường.

Ngoài ra, các chất bảo quản như nitrat, nitrit có thể gây độc cho tế bào thận và làm tăng nguy cơ ung thư thận, bàng quang. Hàm lượng chất béo chuyển hóa cao còn gây viêm mạn tính, làm các mô thận dần bị tổn thương.

Thịt mỡ và nội tạng động vật

Thịt mỡ và nội tạng chứa nhiều cholesterol và chất béo bão hòa, dễ làm xơ cứng động mạch, bao gồm cả động mạch nuôi thận. Khi máu đến thận giảm, các tế bào thận thiếu oxy, chức năng lọc suy giảm.

Nội tạng cũng giàu purin, làm tăng acid uric, từ đó dễ hình thành sỏi urat trong thận và gây viêm thận. Việc ăn nhiều thịt mỡ và nội tạng động vật lâu dài có thể dẫn đến sỏi thận, viêm thận kẽ, tăng huyết áp liên quan thận và rối loạn chuyển hóa lipid.

Thịt mỡ và nội tạng chứa nhiều cholesterol và chất béo bão hòa, dễ làm xơ cứng động mạch, bao gồm cả động mạch nuôi thận.

Thịt nướng, chiên rán ở nhiệt độ cao

Khi chế biến thịt ở nhiệt độ trên 200°C, các hợp chất độc hại như amin dị vòng (HCA) và hydrocarbon thơm đa vòng (PAH) hình thành. Những chất này có thể làm tổn thương tế bào, trong đó có tế bào ống thận – bộ phận quan trọng trong quá trình lọc máu và tái hấp thu chất dinh dưỡng.

Các món chiên rán ngập dầu còn làm tăng lượng chất béo oxy hóa, gây viêm toàn thân, với thận là một trong những cơ quan chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Ngoài ra, việc ăn nhiều thịt nướng cũng dẫn đến stress oxy hóa, khiến các gốc tự do tấn công mô thận, làm suy giảm chức năng lọc.

Hậu quả của thói quen này là nguy cơ cao bị viêm thận mạn, suy thận sớm và ung thư hệ tiết niệu.

Lời khuyên để bảo vệ thận:

Hạn chế ăn thịt đỏ dưới 300g/tuần, thay thế bằng cá, thịt gia cầm nạc, đậu phụ, trứng để bổ sung protein lành mạnh.

Giảm muối và các thực phẩm chế biến sẵn, đồng thời duy trì uống 1,5–2 lít nước mỗi ngày.

Tránh ăn thịt cháy khét hoặc chiên rán quá nhiều dầu.

Thường xuyên kiểm tra chức năng thận (ure, creatinin), đặc biệt với người trên 40 tuổi hoặc có tiền sử cao huyết áp, tiểu đường.

Tác giả: Bảo Ninh