Trong những năm gần đây, khi công nghệ bùng nổ và chuyển đổi số trở thành xu thế toàn cầu, một ngành học liên tục giữ vững mức điểm chuẩn cao nhất tại nhiều trường đại học top đầu và đang được thị trường “săn đón” cuồng nhiệt chính là Công nghệ thông tin – Trí tuệ nhân tạo (AI).
Điểm chuẩn luôn ở top đầu
- Đại học Bách khoa Hà Nội
-
Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội
-
Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM
-
Đại học FPT (xét tuyển riêng nhưng đầu vào rất cạnh tranh)
Điều này cho thấy sức hút lớn và mức độ cạnh tranh khốc liệt khi thí sinh muốn bước chân vào ngành học này.
Thị trường lao động “khát” nhân lực
Theo báo cáo của TopDev và VietnamWorks, từ nay đến năm 2030, Việt Nam sẽ thiếu hụt hàng trăm nghìn kỹ sư IT mỗi năm, đặc biệt trong các lĩnh vực như:
-
Trí tuệ nhân tạo (AI)
-
Phân tích dữ liệu lớn (Big Data)
-
Học máy (Machine Learning)
-
Kỹ sư bảo mật (Cybersecurity)
-
Phát triển phần mềm và ứng dụng di động
Sự bùng nổ của các công ty công nghệ, startup, fintech cùng nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp khiến nguồn nhân lực hiện tại không đủ để đáp ứng thị trường.
Mức lương hấp dẫn – lên tới 50 triệu/tháng
Với những người có kỹ năng tốt, biết ngoại ngữ (đặc biệt là tiếng Anh, tiếng Nhật), hoặc làm cho công ty nước ngoài, mức lương khởi điểm có thể dao động từ 40 – 50 triệu/tháng, thậm chí cao hơn.
Ở cấp độ chuyên gia hoặc kỹ sư cao cấp (senior), mức lương có thể lên tới 80 – 100 triệu/tháng hoặc hơn nếu làm việc trong các tập đoàn công nghệ quốc tế hoặc theo hình thức remote cho thị trường Mỹ, Châu Âu.
Học ngành này cần gì?
-
Tư duy logic, yêu thích Toán học và công nghệ
-
Khả năng tự học, kiên trì và sáng tạo
-
Ngoại ngữ tốt, đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành
-
Có kỹ năng lập trình từ sớm (Python, Java, C++…)
Nếu bạn đang phân vân chọn ngành nghề vừa “hot”, vừa có cơ hội phát triển toàn cầu và mức thu nhập cao, thì Trí tuệ nhân tạo và các ngành thuộc Công nghệ thông tin chính là một lựa chọn xứng đáng. Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội là thách thức: phải không ngừng học hỏi, liên tục cập nhật công nghệ mới để không bị tụt lại phía sau.
Tác giả: Trang Hạ
-
Chính thức từ 1/7/2025, 4 thay đổi lớn liên quan tới đóng BHYT, cập nhật ngay để đảm bảo quyền lợi
-
Chính thức từ 1/7/2025: Ai thuộc trường hợp này sẽ không được chi trả BHYT khi đi khám chữa bệnh
-
Người dân đi khám chữa bệnh bằng BHYT hết sức lưu ý quy định này từ 01/06/2025, kẻo mất quyền lợi
-
Năm 2025: Có 1 đối tượng được tăng lương thêm lên tới 9 triệu đồng, đó là ai?
-
Bỏ cấp huyện, vợ chồng muốn nộp đơn ly hôn thì đến đâu?