Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình sẽ có hiệu lực sẽ có hiệu lực từ ngày 25/12, thay thế Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Nghị định này bổ sung một số số quy định xử phạt hành vi về bạo lực kinh tế trong gia đình, khắc phục những khoảng trống của quy định hiện hành.
Kiểm soát kinh tế của vợ/chồng có thể bị phạt lên tới 30 triệu đồng
Theo VnExpress đưa tin, Nghị định 282/2025/NĐ-CP đưa ra 17 loại vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình. Trong đó, Điều 44 của nghị định này nêu ra 5 hành vi được xem là bạo lực gia đình và có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Các hành vi đó bao gồm:
- Kiểm soát tài sản, thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo tình trạng lệ thuộc về mặt vật chất, tinh thần hoặc các mặt khác.
- Cưỡng ép thành viên gia đình đóng góp tài chính quá khả năng của họ;
- Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức;
- Chiếm đoạt tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình;
- Hủy hoại tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Như vậy, so với quy định hiện hành, mức phạt này tương đương nhưng các hành vi vi phạm được quy định cụ thể hơn.
Ngoài ra, người vi phạm các hành vi nêu trên còn phải:
- Buộc trả lại tài sản do chiếm giữ trái phép hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tài sản có được do chiếm giữ trái phép đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật cho chủ sở hữu hợp pháp.
- Chịu các biện pháp khắc phục hậu quả, buộc khôi phục tình trạng ban đầu, trừ trường hợp không thể khôi phục được tình trạng ban đầu.
Như vậy, từ ngày 15/12 tới đây, hành vi kiểm soát tài sản, thu nhập hoặc cưỡng ép đóng góp tài chính từ vợ hoặc chồng đều được xem là hành vi bạo lực kinh tế. Vợ/chồng có hành vi vi phạm này có thể chịu mức phạt từ 20-30 triệu đồng.
Vợ chồng nên có sự độc lập về tài chính
Vợ chồng độc lập về tài chính không đồng nghĩa với việc thiếu cam kết, thiếu ràng buộc trong mối quan hệ hôn nhân. Trên thực thế, các cặp đôi kết hôn ở độ tuổi 30-40 có thói quen quản lý chi tiêu riêng biệt và hiệu quả hơn. Việc này giúp họ tự chủ, tự quyết định tài chính của bản thân, không phụ thuộc vào đối phương, không làm ảnh hưởng đến phương pháp quản lý tài sản quen thuộc của mình.
Sự khác biệt về cách quản lý chi tiêu giữa vợ và chồng có thể gây ra mâu thuẫn. Do đó, việc tự quản lý tài khoản riêng giúp cải hai tránh được nhưng xung đột không đáng có.
Ngoài việc duy trì tài khoản chung để phục vụ cho các chi tiêu của cả hai trong cuộc sống thường ngày, nhiều cặp đôi lựa chọn có tài khoản riêng cho chi tiêu cá nhân. Cách làm này đảm bảo quyền tự chủ tài chính, không ai phải một mình chịu gánh nặng liên quan đến chi tiêu chung.
Tác giả: Bích Loan
-
Ngành học thiếu 35.000 nhân lực: Cơ hội ‘đổi đời’ cho giới trẻ, lương từ 20–50 triệu dễ đạt
-
Mailisa có phải bồi thường cho khách hàng bị thiệt hại? Chuyên gia pháp lý giải đáp chi tiết
-
100 sổ đỏ, 12 siêu xe và khối tài sản Mailisa: Sẽ được xử lý thế nào?
-
3 chính sách tiền lương mới nổi bật áp dụng từ năm 2026: Người lao động được hưởng gì?
-
Đổi xe xăng sang xe máy điện tại Hà Nội: Hướng dẫn nhận 20 triệu đồng hỗ trợ