
Học phí tất cả các cấp dự kiến sẽ tăng cao trong năm học tới
Bộ GD&ĐT đề xuất, từ năm 2021- 2022, học phí bậc đại học tăng 12,5%. Học phí bậc mầm non, phổ thông tăng 7,5% so với năm học 2020-2021.
Bộ GD&ĐT đề xuất, từ năm 2021- 2022, học phí bậc đại học tăng 12,5%. Học phí bậc mầm non, phổ thông tăng 7,5% so với năm học 2020-2021.
Đây là một trong những nội dung mà Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT thực hiện nghiêm.
Theo đó, Bộ GD&ĐT dự kiến mức kỷ luật cao nhất đối với học sinh vi phạm nội quy trường học là dừng học tập trên lớp hai tuần, thay vì đuổi học.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ GD&ĐT đang xem xét việc tổ chức lễ khai giảng năm học mới bằng hình thức trực tuyến.
Liên quan đến ý kiến chia kỳ thi THPT Quốc gia thành 2 đợt, Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đề xuất tổ chức thi đúng kế hoạch đối với những nơi an toàn về dịch bệnh.
Theo đó, Bộ GD&ĐT đã lên phương án phân loại thí sinh theo nhóm đối tượng nguy cơ mắc Covid-19 để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.
Nhằm ưu tiên đảm bảo thời gian cho học sinh nghỉ hè, Bộ GD&ĐT dự kiến thời gian tựu trường dành vào ngày 1/9, sát ngày khai giảng năm học mới như thường lệ 5/9.
Nội dung văn bản Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, trong công tác vòng in sao đề thi sẽ có sự tham gia của lực lượng công an.
Trong công văn gửi các Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT khẳng định, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 được tổ chức theo hướng giữ ổn định như năm 2020.
Liên quan đến vụ bạo hành trẻ mầm non vào ngày 30/9 ở Lào Cai, đại diện Bộ GD&ĐT yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm.
Các Sở GD&ĐT phải báo cáo về Bộ kết quả thanh tra và kiểm tra việc trang bị SGK và tài liệu tham khảo trước ngày 20/9/2020.
Dưới đây là lịch tựu trường, khai giảng năm học 2020-2021 của các tỉnh thành.
Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 2/8, Bộ GD&ĐT nêu đề xuất chia kỳ thi THPT quốc gia thành 2 đợt. Đợt 1 cho những nơi an toàn với dịch Covid-19, đợt 2 với những nơi có nguy cơ cao.
Theo luật Giáo dục 2019, học sinh sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, bắt đầu có hiệu lực từ 1/7/2020.
Theo đó, giáo viên mầm non được phân thành 4 hạng, tùy theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp và được tính lương tùy theo các hạng.