Cả nước hòa chung một nhịp khai giảng
Tối 13/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) chính thức ban hành hướng dẫn chi tiết cho lễ khai giảng năm học 2025-2026. Không giống như những năm trước, khi mỗi cấp học hoặc từng trường tự chọn thời điểm tổ chức riêng, năm nay toàn bộ các cơ sở giáo dục – từ mầm non, phổ thông cho đến đại học, cao đẳng và giáo dục nghề nghiệp – sẽ cùng khai giảng vào sáng ngày 5/9.
Trung tâm của sự kiện là lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục kết hợp khai giảng năm học mới, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, từ 8h đến 9h30. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và kết nối trực tuyến tới tất cả các cơ sở giáo dục trong cả nước.
Đây được xem là dịp hiếm có trong lịch sử ngành giáo dục Việt Nam, khi từ miền núi tới hải đảo, từ thành phố lớn tới vùng sâu vùng xa, thầy trò cả nước sẽ cùng hòa chung một khoảnh khắc mở đầu năm học.

Chuẩn bị kỹ lưỡng từ cơ sở đến toàn quốc
Theo hướng dẫn, các trường nếu muốn tổ chức phần lễ khai giảng riêng tại chỗ thì cần hoàn tất trước 8h sáng để sẵn sàng tham dự chương trình của Bộ. Mỗi cơ sở giáo dục sẽ phải bố trí đường truyền internet ổn định, chuẩn bị thiết bị kết nối và phối hợp với các đơn vị viễn thông, truyền hình địa phương nhằm đảm bảo tín hiệu tốt nhất.
Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường chú trọng phương án ứng phó thời tiết, bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên và giáo viên trong ngày diễn ra sự kiện. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng, bởi 5/9 vẫn đang trong mùa mưa bão ở nhiều địa phương.
Ngoài hình thức truyền hình trực tiếp, một số trường dự kiến bố trí màn hình LED lớn ngoài trời hoặc hội trường để học sinh có thể cùng nhau theo dõi. Nhiều địa phương cũng đang lên kế hoạch trang trí cờ hoa, tạo không khí rộn ràng cho ngày khai giảng.
Ý nghĩa gắn kết và lan tỏa
Việc tổ chức lễ khai giảng đồng loạt không chỉ tạo dấu ấn đặc biệt trong lịch sử giáo dục mà còn gửi đi thông điệp về sự đoàn kết, thống nhất của toàn ngành. Thay vì những lễ khai giảng diễn ra rải rác, mỗi nơi một không khí, năm nay tất cả sẽ cùng chung một nhịp, một thời khắc, một tinh thần.
Với hàng triệu học sinh, sinh viên, đây sẽ là trải nghiệm khó quên. Hình ảnh những lớp học nhỏ nơi vùng cao cùng hòa mình vào chương trình ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia; hay những giảng đường đại học rộn ràng trong không khí khai trường như các em tiểu học… sẽ tạo nên một bức tranh giáo dục đa sắc, đầy hứng khởi.

Năm học mới, mục tiêu mới
Bên cạnh ý nghĩa kỷ niệm 80 năm hình thành và phát triển của Bộ GD&ĐT, năm học 2025-2026 cũng đánh dấu nhiều bước chuyển quan trọng. Toàn quốc sẽ chính thức vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp, đòi hỏi ngành giáo dục có sự điều chỉnh trong quản lý và phối hợp giữa các địa phương.
Ở bậc phổ thông, chương trình giáo dục 2018 sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng, gắn với tổ chức dạy học 2 buổi/ngày để đảm bảo chất lượng và thời lượng học tập. Cùng với đó, Bộ GD&ĐT đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển năng lực số cho giáo viên và học sinh, và tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, kiểm tra, đánh giá.
Không chỉ dừng ở đổi mới phương pháp, ngành giáo dục còn chú trọng xã hội hóa – huy động sự tham gia của nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên… nhằm làm phong phú môi trường học tập, đưa văn hóa, nghệ thuật, thể thao đến gần hơn với học sinh.
Một ngày hội đáng nhớ
Từ nay đến 5/9, công tác chuẩn bị vẫn đang được gấp rút triển khai ở khắp các địa phương. Nhiều trường đã bắt đầu tập dượt, sắp xếp thời gian đón học sinh, kiểm tra thiết bị kết nối, và chuẩn bị các hoạt động đón chào năm học mới.
Không khí khai giảng vốn đã đặc biệt với học sinh – nhất là những em lần đầu đến trường – nay càng trở nên ý nghĩa hơn khi được hòa cùng hàng triệu bạn bè trên khắp cả nước. Ở đó, dù khoảng cách địa lý xa xôi, mọi trái tim vẫn cùng chung nhịp đập, mọi ánh mắt vẫn hướng về một lễ đài, một thời khắc mở đầu năm học.
Lễ khai giảng “chưa từng có” này sẽ không chỉ là một sự kiện của ngành giáo dục, mà còn là một kỷ niệm tập thể, để sau này, khi nhớ lại, mỗi người đều có thể mỉm cười và nói: “Tôi đã ở đó, cùng cả nước bắt đầu một năm học mới.”