Giá xăng hôm nay (4/8): Giảm mạnh, RON 92 giảm gần 1.000 đồng/lít
Theo nhận định của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, trong lần điều chỉnh này, giá xăng RON 92 có thể giảm từ 600 - 1.000 đồng/lít.
Theo nhận định của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, trong lần điều chỉnh này, giá xăng RON 92 có thể giảm từ 600 - 1.000 đồng/lít.
Gian lận trong kinh doanh xăng dầu ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi hơn. Mới đây, cơ quan chức năng đã phát hiện chíp gian lận trong cây xăng.
Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu được phê duyệt, giá xăng dầu sẽ liên tục tăng trong thời gian tới.
Ngày 27/8/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng. Thạc sĩ Luật Hoàng Việt đã bình luận về những quy định xử phạt xâm phạm vùng biển chủ quyền của Việt Nam.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 97/2013/NĐ-CP, ngày 27/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.
Ngày 28/11, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) Nguyễn Tiến Thỏa đã có thông báo chính thức gửi tới các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối yêu cầu chưa tăng giá bán. #160;
Các số liệu cho thấy hiện doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lãi 200-300 đồng/lít xăng. Vì vậy, mặt hàng này có thể giảm trong lần điều chỉnh này.
Chiều ngày 7/10, tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu Ga Gò Mầm (ở thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, Phú Yên) bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội.
Ngày 23/10, Bộ Tài chính vừa có văn bản số 14239/BTC-QLG gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.
Ngày 27/8/2013, Chính phủ đã ban hành nghị định quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng. Theo đó, những hành vi xâm phạm vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm nghiên cứu, tìm kiếm thăm dò dầu khí sẽ bị phạt từ 900 triệu đến 1 tỷ đồng.
Người tiêu dùng đang phải gánh 8.400 đồng/lít xăng, bao gồm: thuế giá trị gia tăng, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, môi trường và chi phí kinh doanh xăng dầu.
(Phunutoday) - Bộ Tài chính vừa có công văn do Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Thanh Hương ký yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trong nước chưa điều chỉnh giá bán.