Người dân không đăng ký đất đai lần đầu sắp bị phạt nặng: Người dân cần lưu ý
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính lĩnh vực đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất mức xử phạt nếu không đăng ký đất đai lần đầu.
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính lĩnh vực đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất mức xử phạt nếu không đăng ký đất đai lần đầu.
Mức phạt vi phạm nồng độ cồn khi lái xe được quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP)
Hội đồng xét xử đã đưa ra mức xử phạt với người mẫu Ngọc Trinh. Sau khi về nước, nữ kiện tướng nhanh chóng quay trở lại với guồng công việc.
Bắt đầu từ ngày 10/3, Nghị định ố 04/2021 chính thức có hiệu lực, quy định mức xử phạt đối với trường hợp nhờ người làm bài hộ, thi hộ ở trong các kỳ thi là 14-16 triệu đồng.
Từ 1/8 tới đây, người đang điều khiển xe sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh bị phạt từ 100.000 - 200.000 đồng.
Nắm được mức phạt theo quy định của Pháp luật khi vi phạm các lỗi trong tham gia giao thông để đảm bảo quyền lợi cho chính bạn và gia đình.
Theo dự thảo mới được Bộ Tư pháp chỉnh sửa, mức xử phạt tiền hành vi ngoại tình được tăng lên cao nhất tới 5 triệu đồng, thay cho mức phạt 1 triệu đồng đưa ra trước đó.
Mức xử phạt nồng độ cồn như thế nào trong năm 2024 này mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết.
Tới thời điểm này, vẫn rất nhiều người còn băn khoăn về mức xử phạt liên quan tới xe không chính chủ, hãy cùng tìm hiểu.
Dưới đây là quy định về mức xử phạt khi không đội mũ bảo hiểm là bao nhiêu tiền.
Mức phạt cao nhất là xử lý theo Bộ Luật Hình sự và mức phạt thấp nhất là đối với người không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông khi đi xe máy thường gặp của chị em và mức xử phạt.
Mức xử phạt của hành vi đi xe máy vào đường cao tốc sẽ được tăng nặng, trong đó các cơ quan chức năng đưa ra phương án cao nhất; Tịch thu xe máy.
Ngày 10/11, cảnh sát giao thông đã áp dụng mức xử phạt lỗi không sang tên đổi chủ theo nghị định 71, nhiều luật sư cho rằng quy định chưa đủ cơ sở pháp lý, chưa đúng lộ trình...